Chào các bạn ! Năm nay mình 25 tuổi, ngoại hình bình thường, kiến thức nông cạn. Từ ngày tốt nghiệp 12 đến nay mình chưa từng đi làm bất cứ công việc gì cả. Bao nhiêu năm qua, mình có 1 người yêu rất yêu mình, không đòi hỏi mình làm điều gì cho anh, cũng không bao giờ chê bai mình những vấn đề như ngoại hình bình thường, không nghề nghiệp, không trình độ..... Có lẻ như bạn bè, người thân, người làm ăn và những người khác bảo anh ấy tài giỏi, có tương lai sự nghiệp nên mình đã sống dựa vào anh ấy quá nhiều, ỷ lại không cần làm gì, nên lúc giờ mình chỉ quanh quẩn suốt ngày bao năm qua mà không làm gì.


Đến hôm nay, khi công việc và địa vị anh ngày càng vượt xa những gì mình nghĩ, nhìn xung quanh anh bao nhiêu con mắt của những phụ nữ khác muốn được có anh, mình không lo sợ nhưng mình dần mặc cảm. Có những người con gái rất giàu có, bằng tuổi mình mà đi xe hơi 2 cửa, ăn mặc sành điệu, còn dáng người mà mình còn thèm muốn được đẹp như vậy. Hoặc những người con gái dáng vẻ bình thường như mình, nhưng lại co học thức, công việc và gia đình đàng hoàn, tính tình lại tốt đến nổi mình phải công nhận họ tốt hơn mình.


Bao nhiêu năm qua anh ấy chưa bao giờ to tiếng hay chửi mắng mình điều gì cả, dù buồn vui vẫn nói chuyện với mình 1 cách nhẹ nhàng, có những lúc mệt mõi cũng không than vãn cứ mặc mình không biết mà cào nhào những chuyện vụn vặt miết. Anh ấy biết cách làm cho mình tự cảm thấy điều mình làm là đúng hay sai mà tự nhìn nhận lại không cần phải ép buộc hay ra vẻ dạy dổ mình.


Không biết có ai tin không nhưng mình đã từng có suy nghĩ 1 người như anh xứng đáng có những người con gái tốt hơn mình nhiều, anh ấy có tài có khả năng thì có quyền có được những người con gái tốt đẹp hơn. Mình nói vậy có lẻ sẽ có bạn nghĩ do mình sống trong những thứ tốt đẹp như vậy nên có thể mình yêu vật chất hơn là tình yêu nghĩ đến việc người con gái khác tốt hơn mình ở bên anh ấy , vì yêu mấy ai chia sẽ tình cảm cho người khác được. Không phải đâu ngày xưa khi chưa có gì mình từng ghen tuông đến mù quán, mất cả lý trí không ít lần khi có người con gái khác tiếp cận anh. Còn bây giờ thay vào đó mình lại lo sợ hơn sự ghen tuông, mình tự ti, mặc cảm ở bản thân mình lắm. Đã có người từng thắc mắc 1 người đàn ông như vậy sao lại yêu 1 người quá đổi tầm thường như mình, có lẻ may mắn cho mình khi mình và anh bắt đầu yêu nhau từ 2 bàn tay trắng trải qua lắm chông gai, buồn vui, đau khổ... Đến giờ dù xe hơi mấy chiếc nhưng khi đi chơi anh ấy vẫn chạy xe máy dù nắng hay mưa qua rước mình đi dạo tung tăng, ăn vặt ngoài đường.( không phải là không đi xe hơi, vào nhà hàng, mua hàng hiệu mà vì mình không thích lắm, cho đó là phí, nên ít khi đi)


Sự nghiệp anh ấy ngày càng phát triển, những người thân bạn bè bên anh ấy lại cho mình không xứng với anh. Ba mẹ anh không phản đối nhưng họ rõ ràng không thích mình, có lẻ cũng nghĩ mình không xứng. Vì 1 số vấn đề nội bộ gia đình nên 2 đưa vẫn chưa thể lập gia đình. Mình cũng không còn chấp hay là nôn nóng đến nữa. Vấn đề bây giờ mình không muốn phải tiếp tục ăn không ngồi rỗi như vậy hoài, mình đã không học hành gì quá lâu, giờ 25 tuổi cũng không thể đi thi đại học hay cao đẳng với những bé 18 19 tuổi nữa, không bằng cấp để nhờ ai xin vào làm ở chổ nào nữa. Mình không biết giờ mình nên đi làm gì và học gì đây. Nếu đi làm tiếp viên hay chạy bàn bàn bè mà biết lại cười anh ấy để người yêu như vậy. Còn không làm gì chắc suốt đời mình phải tư tị mặc cảm bản thân cũng như để người thân anh ấy không khi dể mình ỷ vào anh ấy? Mình phải làm sao đây mọi người ?