Vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã hơn 6 năm, chúng tôi có đứa con gái 5 tuổi.
Cuộc sống sau khi cưới luôn luôn đầy ắp tiếng cười và yêu thương trong một căn phòng trọ nhỏ và chật hẹp. Vợ tôi chủ yếu dạy kèm vào buổi tối, tôi thì đi làm công trình cả ngày có khi cả hàng đêm, ngày vợ tôi sinh tôi vô cùng hạnh phúc, tôi thương xót khi thấy vợ vừa sinh mà phải nằm dưới nền cầu thang bệnh viện khi con bệnh... Vợ tôi là người vợ chịu khó chịu khổ, không dám sửa sang hay sắm cho mình một thứ gì, cô ấy tiết kiệm chăm lo cho tôi và con. Sau khi sinh vợ tôi xin vào làm ở trường mầm non tư thục, công việc khá vất vả nhưng có thể chăm lo con trực tiếp, còn tôi vẫn công việc thường ngày, tôi cố gắng làm cả ngày lẫn đêm, có lúc dường như 2, 3 tháng tôi chỉ có 2h đồng hồ để tắm rửa ăn sáng, (tôi làm đêm thì vợ tôi nấu xôi tôi mang theo ăn món mà tôi thích). Tuy khổ cực nhưng rất vui và hạnh phúc
Đến lúc gần sang năm thứ 4 thì tôi cấp trên của tôi đỗ lỗi cho tôi lấy tiền của nhà thầu phụ ( tiền đó là tiền chi phí điện công trình, vận chuyển vận thăng, cẩu tháp) tôi chỉ là một công nhân thừa lệnh cho phép khi có giấy xác nhận từ thư ký, tiền thì họ ăn đến khi công ty thì đổ lỗi hết cho tôi, tôi đã cố nhịn để làm tiếp nhưng họ càng chèn ép, tôi không biết kiêu ai vì công ty chỉ cần những người làm ra nhiều tiền như họ chứ không cần một công nhân quèn như tôi. Mặc dù sếp tổng nhiều lần cho tôi ưu ái cho tôi công việc, nhưng tôi không thể tiếp tục.
Tôi rời công ty chỉ biết giấu diếm vợ vì sợ vợ buồn. Khi đó gia đình tôi cuộc sống ngày càng thiếu thốn, lương vợ tôi không đủ lo phải đi vay mượn người thân. Xấu hổ lắm tôi biết chứ. Một năm không công việc tôi ở nhà làm đủ thứ nhưng việc nào cũng không thành.
Sếp tổng gọi nói tôi quay lại làm vì thấy tôi không có công việc gì ổn đinh, nhưng cái tôi trong người quá lớn nên tôi không muốn quay lại, tôi nhờ anh ấy cho vợ tôi vào làm chân thư ký công trình. Vợ tôu là người chịu khó lại nhanh nhẹn nên tiếp xúc công việc rất nhanh, còn tôi vẫn vậy làm việc gì cũng không thành, rồi lại thêm nợ nần,.
Tôi trở nên buồn chán hơn, còn vợ tôi thì ngày ngày nói khó chịu, đôi lúc tôi cần sự chia sẽ từ vợ như trước đây, tôi luôn nghe câu " cả đời a cũng không làm được gì" đầy chán ngán ạ.
Từ ngày cưới vợ chồng tôi đã không có ý định về quê sinh sống, miễn là ở đâu sống được thì sống. Vợ tôi thì chưa bao giờ phải làm dâu.
Tôi nhớ cái ngày mà vợ chồng tôi về ở trong quê nội, khi đó a chị tôi có mượn một số tiền lúc ấy đối với chúng tôi là rất lớn dù chỉ hơn dăm triệu, vợ chồng không có tiền lại cận ngày tết nữa, anh chị thì càng khổ hơn không thể gửi trả cho em, vợ tôi đâu có chịu hiểu, đêm mồng 1 tết vợ tôi lại chì chiết tôi, tôi nói không nghe lại càng ương bướng nên tôi đã tát cô ấy 1 cái, cố ấy giận bỏ đi, tôi đi tìm và năn nỉ về.. Tưởng chừng như quên hẳn đi..
Ngôi nhà giờ chỉ còn ba và má, a tôi thì làm nhà ở riêng nhưng cũng rất thường xuyên về.
Phía nhà ngoại thì cha tôi cũng bệnh nặng thấy vợ thương cha mẹ, tôi cũng thương vô cùng, cha mẹ vợ cũng là cha mẹ mình. Tôi là người không có tình nói ngọt nên rất ít gọi về cho ông bà 2 bên. Nhưng dù ở quê vợ có chuyện gì tôi cũng sẵn sàng về. Thấy vợ thương cha mẹ tôi cũng thấy tủi thân.
Giờ ba má già sức yếu, anh chị tôi khuyên tôi về quê ở cùng ba má, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, công việc tạm thời thì tôi ở đâu cũng làm được chỉ sợ công việc của vợ..
Cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng cãi vã, nhiều lúc rất tức giận nhưng cũng vài ngài là nịnh vợ.. Vui được đôi ba ngày lại tiếp tục, cứ thế tiếp diễn.
Tôi ngày càng hút thuốc nhiều hơn, buồn chỉ muốn đi đâu đó khoai khỏa,...
Mấy ngày gần đây tôi quyết định về quê nội kiếm công việc rồi sẽ tìm việc cho vợ con về sau, vợ tôi lại nhất quyết không về, đay nghiến nhau. Tôi giận bỏ về quê căn phòng trọ chỉ còn có vợ và con.
Mới hôm qua tôi lại nói chuyện với cô ấy về chuyện về quê, nhưng vẫn không thay đổi, vẫn thái độ ấy. Cô ấy nhắc lại chuyện xưa tôi tát cô ấy, cô ấy nói đáng lẽ ra ba má tôi phải đi năn nỉ về, tôi giận lắm.. Chẵng lẽ giờ cũng phải fdowij ba má tôi ra cầu xin cô ấy về quê sống hay sao?
Cả đêm tôi không ngủ được, tôi nhắn tin nói cho vợ tôi hiểu, nhưng nhận được lại là một câu hỏi tàn nhẫn nhất " cô ấy hỏi tôi : nếu e và ba má a rơi xuống sông thì anh sẽ cứu ai?" tôu như say xẩm. Cô ấy có ăn học đàng hoàng, là thạc sĩ nữa chứ sao lại thốt ra câu đó, cuộc sống vợ chồng chứ đâu phải là bài trắc nghiệm tính đạo đức, nhận thức. Tôi như tuyệt vọng không còn muốn sống nữa. Tôi vô dụng thật.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1