Mẹ ngoại tình, cuộc sống của tôi đảo lộn lên từ đấy
Tôi sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, nhà nghèo, nợ nần quanh năm, nên đến năm tôi học lớp 9 ( cách đây hơn 15 năm ) thì bố mẹ tôi đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ.
Từ bé tôi sinh ra đã khổ, bố thì rượu chè, giận mẹ là lại lôi tôi ra đánh, tôi như con bị thịt, cứ bố mẹ cãi nhau thì tôi lại là đứa bị lôi ra để xả cơn giận .
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi hận bố tôi lắm đúng ko? ĐÚNG. Nhưng đó là trước lúc bố tôi tâm sự với tôi. Còn nhớ hồi bé lúc tôi còn học lớp 7, đang ngủ 2h sáng bố tao lôi tao dậy ngồi nghe bố tao kể chuyện, lúc đó bố tao vừa khóc vừa nói, bố có lỗi với con, bố ko muốn đánh con đâu, nhưng vì mẹ của con nên bố ko còn cách nào khác ( sau này tôi mới hiểu ra, tính mẹ tôi lẳng lơ, nhìn thấy đàn ông là mắt lơ mày láo ). Bố tôi đánh mẹ tôi thì mẹ ko sợ, nên lôi tôi ra đánh để mẹ tôi đau lòng. Cứ thế cho đến khi tôi học lớp 9 thì bố mẹ đi làm xuất khẩu.
Mấy năm đầu thì cố cày cuốc trả nợ, sau khi trả nợ xong thì bắt đầu bố mẹ tôi làm ít lại, công việc cũng ko còn nhiều, bố mẹ lại làm khác ca, nên bắt đầu mẹ tôi hẹn họ, ngoại tình với những đứa đáng tuổi cháu mình ( nói thật lòng lũ đấy đều có vợ con rồi,cũng xa vợ đi xuất khẩu lao động và chỉ tìm mẹ tôi để thoả mãn ).
Bố tôi nghi ngờ nhưng k có bằng chứng, vì sang bên nước người ta không biết tiếng, lại càng k biết công nghệ thông tin, nên bố tôi buồn chán rồi lao vào rượu chè.
Sau đó suốt ngày gọi cho tôi, bảo tôi khuyên mẹ, rất rất nhiều thứ mà giờ lòng tôi loạn quá, tôi ko biết diễn tả ra làm sao.
1 mình tôi đứng giữa, tôi nói thì mẹ cãi vì ko có bằng chứng, rồi nói tôi bày đặt nói láo..
1 thời gian sau cho đến khi tôi lập gia đình và sinh con, mẹ tôi về thăm cháu thì tôi lén lấy điện thoại, đọc được hết những tin nhắn yêu đương, hẹn đi nhà nghỉ. Chính vì thế mà sau khi sinh thì tôi như đứa trầm cảm, tự dằn vặt đay nghiến bản thân.
Vừa rồi bố tôi lại say mèm, gọi điện thoại về cho tao, kể lể ở bên đấy mẹ ko chăm sóc bố, quần áo của bố ko giặt mà lôi quần áo của thằng khác về giặt, đủ thứ....
Đang chăm con nhỏ mệt mỏi, lại bao uất ức lâu nay dồn nén lại. Tôi nhắn tin cho mẹ thì nhận lại được tin nhắn là bà ấy muốn ở lại đấy, 2 bố con muốn làm gì thì làm nhất định bà ấy không về.
Nghe xong tôi thấy mệt mỏi, hận mẹ và đau vô cùng.
Đêm hôm cứ buồn, chẳng biết tâm sự cùng ai, càng không thể nói ra với chồng. Tôi cảm thấy bế tắc quá. Nhiều lần nhìn gia đình người ta mà mình chỉ biết khóc lóc.. Đêm hôm cứ chạy ra ngoài khóc một mình vì sợ ảnh hưởng tới chồng và con. Cảm giác này thật trống trãi..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1