Xin chào các mẹ webtretho.


Mình có một vấn đề mà không biết hỏi ai vì xung quanh mình toàn các em trẻ chưa có kinh nghiệm nên vào đây nhờ các mẹ tư vấn giúp.


Đó là vấn đề về quan hệ của mình và mẹ minh (mẹ đẻ).


Hiện tại mẹ và bố mình đang ở cùng gia đình mình để đưa đón các cháu đi học giúp vì mình đi làm về muộn và chồng thì đi công tác vắng. Bố mẹ mình rất tốt, chăm chút cho con cháu không nề hà chuyện gì.


Dạo gần đây, căng thẳng xảy ra khá thường xuyên thì nhà mình có những chuyện không vui: bà nội mình lên ở cùng nhà mình làm mẹ mình có vài chuyện bức bối, sau đó bà mất thì bố mình lại bị bác cả hiểu lầm chuyện tranh giành đất đai ở quê, chồng mình thì cũng có chuyện trục trặc về công việc... Các chuyện này khiến nhà mình cũng chao đảo một thời gian, mẹ mình cũng rất tức giận vì bị mang tiếng ở quê là chăm sóc bà không tốt (bà mình đúng là không tốt khi đổ tiếng xấu cho con cháu như vậy), rồi trong khi bố mình không lấy một mảnh đất nào mà cũng bị bác cả đổ tiếng oan này kia...


Tuy nhiên, trong khi mọi chuyện đã xảy ra khá lâu rồi, mọi người đã rất bình thường lại rồi nhưng mẹ mình thì không. Đây cũng là bản tính có thể gọi là "thù dai nhớ lâu" của mẹ mình đã có từ lâu, tuy nhiên giờ nó "phát bệnh" nặng hơn do có điều kiện. Mỗi lần có sự việc gì đó gợi nhớ tới bà và một câu chuyện gì đó gắn với bà thì mẹ mình lại bắt đầu nói, than vãn, kể tội bà và nói liên tục. Quy lại là câu mình nghe thấy mẹ nói nhiều nhất là: "Tao chỉ có nóng tính nhưng chẳng sai gì cả", "Tao cực kì tâm lý", "Tao đã thế này... tao đã thế kia...đừng có đổ tiếng ác cho tao...." Thậm chí mọi thứ không hề phai nhạt trong tâm trí mẹ mình đến mức bà có thể khóc được.


Lại kể chuyện mình. Mình thì từ lâu bị mang tiếng là khô khan do bản tính không thích "buôn chuyện" hay kể lể những chuyện mà ai cũng đã biết rồi. Khi bà mình còn sống và ở cùng cả nhà mình, bà có làm những chuyện không tốt, mình đã bảo với mẹ mình là "thôi mẹ đừng chấp bà, bà già rồi, coi như kệ bà, cứ làm tròn bổn phận chăm sóc" Bà mình già rồi, 93 tuổi, cũng chỉ ở nhà mình 6 tháng rồi đòi về quê và 1 tháng sau mất. Những chuyện bà gây ra cho mẹ mình đối với mình thì mình không coi đó là ghê gớm (vì tính mình hơi AQ một chút, chuyện to coi như chuyện nhỏ quen rồi) nhưng với mẹ mình thì đó là chuyện tày trời và bị nhắc đi nhắc lại với tâm trạng cực kì tức tối và giọng nói chì triết. Mình ví dụ: bà nội ở với mẹ mình được mẹ mình cho ăn trứng cút và bà rất thích, nhưng mẹ mình không thích ăn tôm nên ít mua tôm to (tôm nhỏ để rang thì có) và bà cũng không hề đề xuất mẹ mình mua tôm cho bà ăn. Khi về quê, bà nói với dân làng ở quê là: Ở đấy không được ăn tôm! Chỉ có 1 câu thế thôi mà mẹ mình nhớ mãi. Mẹ bảo thế trứng cút bà chưa được ăn bảo giờ tao mua cho mà ăn sao bà không kể, bao nhiêu đồ ăn ngon tao nấu cho ăn sao không kể, nói thể phủi sạch toàn bộ công sức của tao,v.v... Những chuyện như thế bà kể với mình suốt, lúc nào nhớ đến là tuôn ra không biết bao nhiêu là chuyện, tức tối như vừa xảy ra hôm qua.


Mình không biết nói gì vì quan điểm của mình đã nói với mẹ mình rồi: bà đúng là không tốt, mẹ đã làm tròn bổn phận, tuy nhiên bà già rồi là một, hai là bà sống ở quê và được nuôi dạy theo kiểu nào đó nên bà luôn đối xử với con cháu như vậy (với mọi con cháu), tính bà như vậy nếu mẹ không cải tạo được thì mẹ tìm cách chấp nhận thôi, ai cũng hiểu là bà nói thế mà không phải thế mà, mẹ cố gắng kệ bà, không nhắc được bà thì mình làm hộ bà vậy,v.v... Nếu có những thứ bà làm mẹ tức thì mẹ tức cho đã đi, rồi quên luôn, chấp làm gì người già để khổ sở ra,v.v... Mỗi lần mẹ mình than vãn, mình lại lắng nghe mà không hề hùa vào (có thể đây là lỗi không khéo của mình) vì cách tiếp nhận vấn đề của mình khác mà. Mình không thể nào lặp đi lặp lại các câu nói để làm mẹ mình vui như hùa vào nói xấu bà mình, công nhận là bà mình xấu tính này kia, tỏ ý bực bội cùng mẹ mình hàng chục lần được. Mình chỉ phân tích duy nhất một lần như trên, các lần sau khi mẹ mình than vãn, mình lắng nghe không tỏ thái độ gì, đôi khi lại nhắc lại vài ý như: thôi mẹ kệ bà đi, mẹ tức làm gì cho khổ ra, bà mất rồi,v.v... Tuy nhiên chỉ cần như vậy thôi là thái độ mẹ mình lại bùng phát lên dữ dội theo các hướng tiêu cực hơn: một là bà sẽ tức tối hơn và chứng minh là tại sao mẹ mình lại phải tức như vậy vì thế này thế kia, hoặc mẹ mình sẽ quay sang nói mình không ra gì kiểu "tao không thể tâm sự được với mày, mày chán lắm,v.v...", "tâm sự với mày mày có thèm nói gì đâu", "mày khinh tao"... Sau đó bà sẽ dấm dẳng cả mấy ngày sau đó với cả bố và mình kiểu: "tao câm mẹ cho xong", "ở cái nhà này tao không được là chính mình", "không nói được ở nhà này tao đi sang hàng xóm tao nói" v.v... Mẹ mình nói kháy rất giỏi, ví dụ bố mình mà chê mẹ mình cái gì kiểu như "món này có vẻ hơi mặn" thì ôi thôi, mẹ mình sẽ nhớ mãi và tỏ ý không hài lòng kiểu "lần sau ông đi mà nấu nhá", "ngồi đấy mà chê", nói với mình "tao không làm nữa không lại ý kiến lắm chuyện" rất rất lâu sau đó. Thậm chí còn kinh khủng hơn kiểu nói kháy bố mình "tao ngu thế đấy mà có người vẫn phải ngủ cùng con ngu, chắc cũng ngu nốt"... Hic, bố mình nín nhịn thật là giỏi.


Hiện tại, các cuộc nói chuyện luôn luôn vẫn mắc trong tình trạng như vậy. Bà kể lể than vãn những thứ từ thủa nào, từ thời 20 tuổi nếu bà có thể xâu chuỗi, mình và bố mình lắng nghe ậm ừ, chỉ một câu nói phản hồi kiểu xoa dịu hoặc phản đối thôi thì mọi chuyện lại xảy ra y như cũ. Còn nếu không nói gì thì bị cho là "khinh", "mày chán lắm", "tao chả hiểu ý mày ra làm sao". Nếu nói ý ra thì...


Hôm nay mình phải nói với mẹ mình là: Con rất là thương mẹ. Tâm lí con người ai cũng tức tối khi gặp chuyện không vừa ý, tuy nhiên con học cách tức tối trong 1 ngày rồi quên nó đi vì mỗi lần mẹ như thế này rất là khổ. Chuyện xảy ra rất lâu rồi tại sao giờ vẫn khóc được, tức tối được. Có những thứ mẹ phải coi như không có, không nhận. Có câu nói rằng, người chửi ta mà ta không nhận thì họ tự chửi tự nghe. Mẹ ra ngoài chợ gặp một người chợ búa họ chửi mình vì mình không mua hàng, chẳng nhẽ mẹ quay lại đấu đá với họ à, khi mà ai cũng biết mẹ đúng ngừoi kia sai. Cùng lắm mẹ nói lại vài câu rồi đi, đôi co hay tức tối họ thì khác gì mẹ chấp họ, và tức như thế thì tức cả đời vì đời gặp nhiều ngừoi khác ý mình lắm.


Mẹ mình bảo: Mày thì giỏi rồi, tao không làm được, càng già càng không thể quên được.


Mình: Con thấy càng già càng thường bao dung mà, họ dễ thông cảm với những ứng xử không hay của ngừoi khác do người khác chưa hiểu đời (đại khái thế)


Mẹ mình: Thế tao không phải là người bao dung rồi. Ai động đến lòng tự trọng của tao thì tao khôgn chịu được, tao sẽ thù ghét người đó đến hết đời.


Và thế là mặt nặng mày nhẹ với mình chắc phải 1 tuần nữa, với những câu nhấm nhẳng nói kháy kéo dài.


Các mẹ ơi, mình rất băn khoăn không biết phải cư xử thế nào nữa. Mình đã tâm sự với chồng mình là mình có nên hùa theo bà, theo cảm xúc của bà để bà vui không (nó sẽ trái với cảm xúc của mình về vấn đề đó). Có những vẫn đề khó khăn và là của mình, mình đã giải quyết xong, mình không tức thì thôi bà lại tức hộ mình và lại tâm sự kéo dài như trên.


Các mẹ cho mình lời khuyên được không? Mình phải cư xử thế nào đây? Mình có ý định đi gặp bác sĩ tâm lí để mình có thể tìm được cách nào đó, tuy nhiên nhớ ra các mẹ ở web mình nên nhờ các mẹ trước ạ. Mình cảm ơn các mẹ đã kiên nhẫn đọc.