Tôi nhìn thấy những bài viết của cậu ấy trên mạng xã hội.


trước đây, facebook của cậu ấy cũng như tôi, nhiều khoảng trống, có điều tôi hay up ảnh của mình lên, còn cậu ấy, là up nhạc, vì cảm nhận của cậu ấy về âm nhạc rất tốt.


Nhưng gần đây, cậu ấy thay đổi, trên face cậu ấy tràn ngập những hình ảnh, những bài viết, những đoạn văn ngắn viết về tình yêu, những suy nghĩ yêu thương, vui có, buồn có


Tôi cảm thấy những khoảng trống trong face của cậu ấy đang được dần dần được lấp đầy. Nó không còn trống vắng như trước nữa.


Avatar của cậu ấy cũng thay đổi, không phải là hình sói hoang lạnh lẽo gọi bạn dưới trăng, mà là một gia đình ngón tay ấm áp.


Có lẽ đã có một sự thay đổi trong con người cậu ấy, và đó là sự thay đổi tích cực.


Trước tôi rất ít vào face, hoặc chỉ vào lướt qua, nhưng giờ đây khi có time rỗi là tôi lại vào face của cậu ấy và đọc những bài viết mà cậu ấy share, và chờ đợi những bài tiếp.


Đôi khi, tôi cũng băn khoăn tự hỏi, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, những bài viết kia liệu có phải là tâm trạng của cậu ấy hay không?


Tôi không biết. Chỉ biết, chúng tôi ngày một xa nhau.


Nơi duy nhất có mặt cả hai đứa có lẽ là mạng xã hội, nơi tôi có thể biết cậu ấy thế nào.


Nhưng ở đó không phải chỉ có sự quan tâm của riêng tôi.


Những nút Like vẫn sáng, comment vẫn có, nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi chạm vào.


tôi sợ ... và cảm giác như mình đã từng làm cậu ấy bị tổn thương.


Những thay đổi mới ở cậu ấy biết đâu sẽ tan biến khi tôi chạm vào.


Mạng xã hội có thể rút ngắn khoảng cách giữa mọi người, liệu nó có thể rút ngắn khoảng cách vời vợi giữa hai chúng tôi?