Thật sự e đã đắn đo rất nhiều trước khi lập topic này ạ. E mong mọi người dành chút thời gian đọc câu chuyện của e và cho e lời khuyên. E 23t (sn 93)
E đã cày nát topic của c Bình Bình mới quyết định nhờ mọi người ạ. E cũng đã ngừng các sai lầm sau khi ct rồi và giờ đang trong giai đoạn im lặng.
E và a ấy yêu nhau được 6 tháng và vừa mới ct tầm 3 tuần ạ. E và ny bằng tuổi, bọn e quen nhau trong một buổi liên hoan ở cty. E làm ở bộ phận văn phòng còn a làm tài xế. Trong suốt quá trình yêu nhau thì thỉnh thoảng bọn e có cãi nhau nhưng toàn chuyện vặt và làm hoà cũng nhanh tầm 1, 2 ngày là nc bình thường.
A rất thương e, rất thương, các ac ở cty ai nhìn vào cũng biết được. A thì chẳng có tật xấu nào, trước khi quen e thì hay được bạn bè, đồng nghiệp rủ rê nhậu nhẹt này nọ nhưng từ khi yêu e thì a từ chối triệt để các cuộc nhậu, trừ những lời mời quá đặc biệt ko thể từ chối ạ. Và những lần như thế a đều nt cho e biết, luôn kết thúc cuộc chơi nhanh nhất có thể và uống cũng hạn chế hơn trước nhiều (trước bạn bè toàn kêu a thần men đại hiệp ạ). Thêm nữa là a có hút thuốc nhưng rất ít, một ngày tầm 1 - 2 điếu, a cũng hứa với e là sau này lấy vợ về có e bé là bỏ hẵn.
Vì công việc tài xế ở cty e rất vất vả nên a có ý định nghỉ và về nhà phụ giúp bme (nhà a có xưởng làm mắm nhỏ) e cũng ủng hộ a. A xin nghỉ làm cách đây hơn 2 tháng. Từ khi a về nhà thì tần suất gặp nhau của bọn e ít hơn, một tuần khoảng 2 ngày, nếu a bận ko lên được thì 1 tuần 1 ngày thôi ạ. Còn trước đó 1 tuần bọn e gặp nhau ăn uống, xem fim cũng 5, 6 ngày. Bù lại ngày nào e và a ấy cũng nt, gọi điện cho nhau nc ít nhất cũng 2 tiếng ạ, e vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Cách đây 1 tháng vào cuối tuần e và ny vẫn gặp nhau đi chơi rất vui vẻ. Tối a chở e về nhà rồi nói e là chắc về nhà rồi ngủ luôn e nhỉ, e đồng ý (vì thường đi chơi về bọn e vẫn nt, gọi nc một lát mới chịu ngủ).
Sáng t2 trước khi đi làm e gọi a hỏi tối qua về trễ mẹ a có la ko, a bảo a ko về mà ngủ lại ở phòng trọ bạn xem đá bóng (lúc trước a còn làm cùng cty e a ở đấy). E nghe thế ko hiểu sao trong lòng ko vui, thế là ậm ờ rồi tắt máy. E hơi giận nên cả ngày hôm đó ko thèm nt gọi điện gì, a cũng im lặng luôn.
Đến trưa t3 a nt báo e: "A đi nhậu rồi nha e", e giận nên cũng không nhắn lại, chờ đến chiều e mới trả lời là "Ừm" (thường e sẽ dạ, dù bằng tuổi nhưng e tôn trọng a ấy). Đến tối t3 a vẫn ko liên lạc lại.
Sáng t4 a có nhắn e 1 tin đại loại là a họ a ấy đánh tỷ số thắng nên rủ đi nhậu (e ko biết là giải thích lý do cho lần nhậu ngày t2 hay là thông báo cho lần nhậu mới), e ko tl tn này. Thế rồi 2 đứa cùng im lặng cho đến cuối tuần. Suốt tg im lặng đó e khoá fb, ko onl zalo và mua sim + đt mới (loại 2 sim vài trăm nghìn ấy). E lên các web việc làm tìm cv phù hợp với mong muốn đổi việc nhanh nhất có thể vì e sợ đi làm, sợ gặp các ac trên cty, sợ đc hỏi về a ấy.
Đến trưa cn e nhớ a quá ko chịu nỗi nữa nên gọi a nhưng ko liên lạc đc. Sau đó e nt hỏi vì sao a tắt máy. Đợi đến chiều ko có hồi âm gì thì e rủ đứa e họ tới nhà a. Lúc đến nhà e nghe mẹ a bảo đt a hư, a lấy máy mẹ a dùng tầm 1 ngày rồi cũng hư nốt, cùng thời điểm đó máy tính a cũng hỏng ổ đĩa!!! Quá nhiều điều trùng hợp xảy ra trong tg 2 đứa giận nhau. A mời e với đứa e họ e vào nhà chơi, nửa tiếng sau a rủ ra biển hóng gió. Ngồi một lát e bảo e họ e lấy xe chạy về trước đi (tối nó có hẹn với ny) và hỏi a có chở e về được ko, a oke. Đợi đứa e đi rồi e hỏi a có chuyện gì nói với e ko, a im lặng. Rồi e một mình độc thoại vì sao ko liên lạc với e này nọ kia còn a cứ im im. Lúc sau e ko giữ bình tĩnh được nữa, e hỏi a "E phiền lắm à? Nếu a bảo e phiền thì từ nay về sau e sẽ ko làm phiền a nữa." A cũng ko tl e. E bực quá hét lên Kết thúc đi. A ko nói gì chỉ bảo a chở e về. Trên đường a vẫn một mực giữ im lặng. E thì cứ liên tục hỏi e phiền lắm à? Được một lúc a quát lên với e là Ừ (nghĩa là e phiền). Xong e quát lại "Vậy thì chạy nhanh lên tui về với e tui". A chạy vụt lên phải 100km/h e sợ quá e bảo thôi tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đã. A chạy chậm lại gặp ngay ngã ba a quẹo vào luôn. Xong dừng lại chỗ vắng hoe, 2 bên là hồ nuôi tôm. Chừng 10p a nói chia tay đi. E tất nhiên ko đồng ý, e hỏi lý do, a tl ko có lý do, hết rồi. Thật chứ lúc đó e nghĩ chết ngay bây giờ luôn cũng được, trời đất như đổ sụp xuống đầu e. A cứ nhai đi nhai lại câu hết rồi, hết rồi. E hỏi e làm sai chuyện gì, ko đúng chỗ nào a phải nói ra e mới biết mà sửa đổi; giống như e ko muốn a hút thuốc nhiều, uống bia nhiều e cũng nói với a. Đây ko phải là bắt ép phải làm thế này, thế kia mà là góp ý để đôi bên hoàn thiện hơn, mỗi người nêu quan điểm của cá nhân để đi đến thống nhất thôi. E hỏi như thế là sai à. A nói e ko sai gì cả. E hỏi thế vì sao phải ct? A lại bảo mẹ a ko thích e! Nực cười! Mẹ a thì e cũng gặp qua 2 lần. Nói chung người lớn khi đã ko thích mình thì mình ít nhiều cũng đoán được một chút, trong khi thái độ của mẹ a với e ko có gì là ko vừa lòng. Lúc e tới nhà cũng hỏi han kể chuyện cháu chắt, con cái cho e nghe, còn nói với a là lo làm ăn, đi nước ngoài vài năm về rồi cưới chứ giờ khoan đã, còn trẻ với chưa có gì trong tay. E hỏi mẹ a ko thích e điểm nào e có thể sửa đổi cho vừa ý mẹ. Vì a e có thể thay đổi được. A nói là ko thích toàn bộ, đừng thay đổi. Đến đây e cũng cạn lời!! Rồi a nói e về, e ko chịu về cứ ngồi lỳ giữa đường. A hỏi sao e ko chịu chấp nhận sự thật, e tl là đây ko phải là sự thật nên e ko thể chấp nhận. E hỏi a trong mấy ngày ko liên lạc có chuyện gì xảy ra, a suy nghĩ gì có thể nói cho e hiểu được ko, a nói ko có gì cũng ko nghĩ gì, cả ngày xem đá bóng với nhậu nhẹt thôi. A nói a ko tốt như e vẫn nghĩ, ct sớm bớt đau khổ,...E nói lúc trước có thể a ko tốt nhưng từ khi quen e a thay đổi và tốt lên từng ngày. A nói trước mặt e mới giả bộ vậy còn sau lưng làm ngược lại (cái này chắc chắn nói dối vì a thay đổi tất cả bạn bè, đồng nghiệp,...đều có thể làm chứng), lúc này e nghĩ a đang phủ nhận tất cả những nỗ lực thay đổi bản thân vì e, a muốn e nghĩ về a càng xấu càng tốt nhưng e một mực ko tin). A lại nói e ko tôn trọng a. E nói e luôn tôn trọng a, đôi lúc với bạn bè thân e có những hành động đùa hơi quá nhưng nếu a ko thích thì sau này e sẽ ko như vậy nữa. A nói có e a đi chơi, ăn nhậu ko thoải mái. E nói trước giờ e chưa từng cấm a. Và lâu nay vẫn tốt đẹp, trước khi đi đâu a báo với e một tiếng, cái này ko phải là xin phép, mà là tôn trọng e với e biết để ko phải thưc đêm đợi a nt, gọi điện cũng như e đi đâu e cũng nói với a vậy. Dùng dằng được 2h đồng hồ thì a nói về nhanh để mai e còn đi làm với mẹ a lo nữa (nhà e ở tp, nhà a ở ngoại ô, cách nhà e gần 20km). E nói ko ct nữa e mới về, mọi chuyện như bình thường e mới về. Được một lúc a đồng ý nói như bình thường, xong e đưa đt e mới mua bảo a về gắn sim vào để liên lạc với e, a nhất quyết ko nhận xong e nói ko nhận thì cứ đứng đây khỏi về. Rồi a phóng xe đi để e ngồi một mình chỗ đồng ko mông quạnh!!! E sợ đừng hỏi. Cỡ 7p sau a về mang theo bao thuốc lá rồi cứ hút liên tục phải 5 điếu. E điên tiết lao tới dựt bảo ngon lắm à cho e thử miếng cho biết mùi, a hất e ra nhất quyết ko cho lấy. Hút chán chê lại giục e về, e thì cứ ngồi bệt giữa đường, hôm đó trời gió, e thi ko ăn gì cả ngày nên mệt lả, cứ nôn khan, đau thắt ruột luôn ấy. A thấy thế giục e về nhanh kẻo gió, xong e nhét bằng được cái đt vào túi a mới chịu lên xe.
Đến nhà e bảo a khi nào về tới nhà thì nói e biết. E về phòng nằm đợi tới khuya cũng chẳng có tn, cuộc gọi nào, e gọi thì lại thuê bao.
Sáng ra (t2) e thay đồ đi làm bình thường nhưng được nửa đường e xin nghỉ rồi chạy thẳng về nhà a. Lúc e tới a còn đang ngủ. E gọi a dậy, hỏi sao ko nt e, có biết e lo ko, hỏi tối qua về nhà có ăn gì ko. 15' sau a mới tỉnh, bảo e là về tranh thủ ăn cơm xong xem đá bóng nên quên ko bỏ sim. E hỏi hết giận e chưa, tha lỗi cho e chưa a bảo rồi. Xong e đi tìm sim với đt lắp vào rồi 2 đứa đi cf. Đến quán cf nói chuyện một lát e thấy không khí lạ lắm, ko được thoải mái như lúc trước. A tiếp tục điệp khúc hết rồi. E rơi vào im lặng. Trong quán mở nhạc cộng với khách đông nên e cũng ko tiện nói gì, e nói a tìm nơi khác yên tĩnh hơn để nói chuyện. Rồi 2 đứa chạy lên phố. A chạy thẳng vào nhà nghỉ e cũng vào theo. Lên phòng e lại nói những câu đại loại ck ơi e biết lỗi rồi, a nói tha lỗi cho e lần này rồi mà, e biết e sai rồi, e đang thay đổi bản thân,...A im lặng, rồi cứ nói hết rồi, muộn rồi, ko còn gì để nói nữa, ct sớm bớt đau khổ. Xong e quay qua hôn a vì e ko muốn nghe tiếp mấy lời nói đau lòng nữa. A đẩy e ra nhất quyết ko hôn nói đừng làm thế, hết rồi nhưng e cứng đầu ko chịu buông rồi a cũng hôn lại e, vẫn như bao lần 2 đứa bên nhau (2 đứa e chưa có gì cả ạ, 2 đứa đều gà mờ nên vào nhà nghỉ cũng nói chuyện hôn hít một lát rồi về thôi với e cũng nói để dành đêm tân hôn, tuy a ko hài lòng lắm nhưng ko bao giờ ép e). Xong rồi ai về nhà nấy, trước khi về a đưa lại e số tiền mua đt, bảo là mẹ a ko thích nhận đồ của người khác, e ko chịu nhận nhưng a nhất quyết nếu ko a trả lại đt nên e phải nhận. Trưa đó về nhà e tưởng mọi thứ như cũ lại rồi vì a cũng nt báo e về tới nhà rồi, với cũng có nc vài câu. Tối đó như thường lệ e gọi điện nc với a. Nói một hồi e hỏi a nhớ e ko, a bảo ko, e dỗi nên tắt máy. Thế mà a ko hề nt hay gọi lại cho e ạ. Đợi hơn 10p ko có động tĩnh gì e lại vứt xó lòng tự trọng gọi lại cho a. Gọi mấy lần a ko thèm nghe máy. Chừng nửa tiếng sau nt bảo e ngủ đi, tắt máy rồi còn gọi lại làm gì nữa. E ko tl.
Sáng hôm sau e ngủ dậy như thói quen tìm đt rồi hụt hẫng khi chả thấy thêm tn nào nữa. Làm việc đến 9h e nt cho a, nói e ngắt máy khi đang nc là sai nhưng a nghĩ đi, a cũng hơi quá đáng. Vợ biết vợ ko đúng chồng đừng giận vợ nữa, đừng phạt vợ nữa, vợ buồn, chồng ko thương vợ à...A ko tl lại bất cứ tn nào. E thì cứ bồn chồn ko yên, ăn ko đc, ngủ ko đc, làm việc ko tập trung. Ct 2 tuần e sút luôn 4 ký ạ! 1m64 mà 44 kg e nhìn e cũng thấy ghê nữa huống gì ng khác!! E ko ăn đc, lúc dạ dày đau quá thì cứ tấp sữa vào nên tiêu chảy cộng với thiếu ngủ nữa thế là xuống ký vù vù.
Đến chiều t4 làm việc xong e chạy ù về nhà a. Đời e chưa từng làm những việc điên rồ đến thế, mẹ e mà biết chắc đánh chết e. A nhìn e như nhìn người lạ, hỏi tới làm gì, sao tới hoài vậy, rồi a nói e mà còn tới nhà a nữa là a bỏ đi ko ở nhà, nói e đừng làm gì nữa vì tất cả đã hết rồi, hết yêu rồi. E nói hôm qua còn yêu mà hôm nay hết yêu là chuyện ko thể xảy ra. A nói e cố chấp, e nói e chỉ đang giữ những thứ thuộc về e. A nói cưới nhau về rồi cũng cãi nhau vì những chuyện như vậy, a ko muốn, a mệt. E nói ko có cặp vợ chồng nào sống với nhau cả đời mà ko cãi nhau cả, cãi nhau là để hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn chứ ko phải cãi nhau là để xa nhau. A lại nói hết rồi. Xong nói e về đi trời tối rồi, e ko về. Rồi a lấy chìa khoá xe phóng như bay ra khỏi nhà, e ngại bố mẹ a quá ko biết phải giải thích sao, e chỉ chào 2 bác rồi dắt xe về. Chạy xe trên đường e tự mắng mình ko biết bao nhiêu lần, rồi tự nhủ mày đã tỉnh ra chưa, hết ngu chưa, lòng kiêu hãnh lâu nay đâu cả rồi, mày làm thế có đáng ko,... Về đến nhà cũng 9h tối. Tầm 10h a nt hỏi e về đến nhà chưa. E mệt mỏi rã rời, thấy mình bị khinh thường đến thế là cùng nên ko tl tn.
Sáng t5 a nhắn thêm 1 tin "A muốn biết là e vẫn ổn chứ", e đọc xong chỉ cười nhẹ, tính nhắn lại là "Nếu còn sống gọi là ổn thì ừ, tôi ổn" nhưng nghĩ lại thấy ko cần thiết để a biết e khổ sở thế nào nên thôi bơ luôn ko tl.
Cho đến chiều cuối tuần e hẹn một a bạn chung đi cf. Trước đó e có đi cf với a này rồi và có kể chuyện 2 đứa cho a nghe (chuyện ct chỉ có a này và đứa bạn thân e biết). Đến quán e và a bạn đó tám chuyện một lát rồi a cũng hỏi tình hình 2 đứa hiện tại, e nói là a vẫn im lặng. A này nghe xong gọi đt tính kêu a tới quán cf rồi rút để 2 đứa nc nhưng ny e ko nghe máy (từ khi ct e a hiếm khi nghe máy bạn chung hay những ac đồng nghiệp cũ). Thế là ko làm được gì cả. Xong ngồi đến 7h tối a bạn bảo e chạy thẳng lên nhà a luôn, e ngại vì trước đó đã xông vào nhà a 2 lần rồi (có cả bme và a trai a). E chần chừ ko đi rồi a đó nói một hồi e cũng xuôi xuôi (tại vì cũng nhớ a ấy quá ạ). E nhờ a bạn chạy lên nhà ny cùng e, a đó đồng ý nhưng nói là chỉ đưa đến cổng còn lại e tự xử. Rồi e cũng tới nhà a, lúc e tới a đang ngồi xem liên minh, xem e giống như người vô hình vậy đó!!! E tức nhưng mà cũng nhịn. Được 10p e nói với a là nc với e chút được ko. A nói nc gi? Còn gì để nói nữa. Mệt mỏi...bla bla. Xong e hỏi tình hình mấy ngày trước có ăn uống được ko, ngủ được ko, a tl là ăn được nhậu được, tối xem đá bóng xong lăn ra ngủ thôi. Nghe xong e thấy mình quá vô dụng, quá ngu ngốc. Người ta ko có mình vẫn sinh hoạt như thường, còn mình thiếu ng ta thì như thể thiếu oxy, ăn ko ngon ngủ ko yên, ngay cả thở cũng khó khăn. Xong rồi cả nhà a ăn cơm, bme a có mời e ăn cùng nhưng phần vì ngại, phần vì chắc chắn e ăn vào sẽ nôn hết lại bất lịch sự quá nên e bảo là con ăn ở nhà rồi mới tới (ng lớn còn quan tâm hỏi một câu trong khi a chỉ ngồi ăn thôi). Ăn xong a lấy thuốc lá ra hút rồi bảo e đi ra ngoài nc, e nói thôi nc ở nhà chút rồi e về thôi chứ ra ngoài làm gì. A ko nghe e cứ lấy chìa khoá xe rồi đi, e biết làm gì ngoài đi theo. Trên đường a chạy trước, e chạy sau, đường thì xa mà a ko thèm đợi e một chút, toàn chạy trước bỏ mặc e phía sau, e ức mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Rồi a lại chạy vào nhà nghỉ lần trước 2 đứa nc. Lên phòng a nằm im, e cũng nằm im; a bảo ko có gì nói thì về. Lúc này e đành lên tiếng trước, bảo là còn thương a nhiều lắm, cho e cơ hội thay đổi, sửa sai, e đang cố hoàn thiện bản thân từng ngày, những gì a ko thích từ nay e ko làm với cố gắng chiều ý mẹ a,...a tl là ko cần thiết, muộn rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời... E nói là tới đây xin mẹ e đi Nhật (vì khoảng tháng 10 tới đây a cũng đi nước ngoài, đằng nào 2 đứa cũng phải xa nhau 3 năm nên e mới xin đi), a bảo là quyền e, muốn làm gì thì làm, ko lq đến a nữa. E nói lại tất nhiên đi hay ko là quyền e, nhưng e nói cho a biết là e tôn trọng a, e muốn biết suy nghĩ của a thế nào. Xong rồi e cũng nói là hay a đi đâu e xin đi theo luôn được ko, a bảo ko muốn, a đi đâu quyền a. E ôm a nhưng a ko cho, nhìn e rất lạnh lùng, bảo đừng đụng vào a. A nói hôm nay có gì thì nói hết một lần luôn đi, từ nay về sau ko được tới nhà a nữa và đây cũng là lần gặp mặt cuối, lần nc cuối cùng. Nếu e tới nhà a thì a cũng im lặng xem e như ko khí mà thôi. E nghe đến đây thì chết lặng, nằm nhìn trơ trơ trên trần nhà, ngay cả khóc e cũng ko đủ sức nữa. E ko biết phải làm gì, nói gì, nghĩ gì nữa. Nằm một lát e im lặng ngồi dậy đẩy cửa đi về. Đời e chưa từng nhục đến thế. Sau đó e phóng xe như bay lao về nhà, lạ là từ lúc đó đến giờ e ko khóc được.
Sau đó e vớ được topic của C Bình Bình và đang thực hiện cho đến giờ ạ. E ngừng hẳn hoạt động trên mạng xã hội, khoá fb, zalo thì dùng tài khoản mới, e cũng có một tài khoản fb khác nhưng ít dùng, giờ thì đang dùng ạ. E im lặng đến giờ cũng hơn 2 tuần rồi. E nghĩ với tính cách của a ấy thì e im lặng a ấy cũng im theo thôi.
Trong 2 tuần qua e đã tổng hợp các lý do ct mà a nói là:
- Mẹ a ko thích e
- E ko tôn trọng a ấy
- Hết yêu
- A phải đi xa
Lý do ct thật sự (do e phán đoán)
- A phải đi xa 3 năm và yêu xa thì thật sự là khó khăn. Có thể a ko tin a hay ko tin e nên a nghĩ là ct sớm bớt đau khổ, chỉ cần ko gặp, ko llac một tg sẽ quên nhau được thôi.
- E ko tôn trọng a, đôi lúc e ko nghe lời, ko xử xự đúng như các quy tắc ứng xử a và e đã thoả thuận hay là việc ko tl tn, cuộc gọi của a khi a nhậu nhẹt,...
- Vấn đề mẹ a thì e chưa biết, đang tìm cách để moi tin.
Giờ e tính liên lạc với một người bạn thân của a để tìm hiểu dạo này a thế nào với định hẹn e gái a cf hỏi han chút chuyện thì có nên ko ạ? Mọi người cho e ít ý kiến. E cám ơn rất rất nhiều ạ! Pls help me!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1....