Nếu một ngày được chia sẽ cùng con , mình sẽ bảo - con đừng lấy chồng xa con nhé.


Lễ cưới xong xuôi, mọi người về hết, khách khứa cũng vắng dần, chỉ còn vài ba anh chị và bố mẹ chồng mỗi người một việc thu dọn nhà cửa, mình cũng tự tìm một công việc để làm. Rửa chén bát - một chồng chén bát không làm mình thấy ngại, chỉ thấy thời gian kéo dài , một mình vừa rửa vừa có khoảng không gian riêng tư để mọi cảm xúc ùa vào lòng. Và ...nhớ nhà, bất giác thương mẹ nhớ anh, bất giác sợ hãi khi ...từ nay có đến chết cũng làm ma xứ người một cách đơn độc, cảm thấy tủi thân cô đơn muốn oà khóc kêu mẹ. Cái bát rơi đánh xoảng, giật mình - không thể để nhà chồng biết mình khóc , họ sẽ không vui lòng, hay nghĩ mình đang khó nhọc vì chồng chén bát. Nên mím môi nhớ lại , ờ vào nam ra bắc bao nhiêu bận, thậm chí 2,3 năm mới về thăm nhà 1 lần, có thấy nhớ gì đâu, thậm chí ở Hà nội , gần là vậy mà mỗi năm cũng về có 1 lần, rồi về chưa kịp ấm mâm cơm đã nằng nặc đi ra Hà nội, từ thủa nào giờ vậy rồi, có khóc khi nào đâu, có lưu luyến gì đâu. Sao bỗng dưng giờ dở chứng?! Ờ thì lấy chồng xa nó khác, vậy cứ coi như đang đi làm ăn xa đi, lúc nào nhớ mẹ nhớ quê thì về , về bao lâu cũng được , có ai cấm đâu! Lại được chồng đã bảo lâu lâu tết sẽ về nhà vợ đón tết cùng mẹ. Sướng ghê chưa? Mà sao nước mắt vẫn chảy, vẫn muốn gọi - mẹ ơi! Lúc chưa cưới vẫn luôn nghĩ, lấy chồng xa hay gần không quan trọng, thậm chí còn thích lấy chồng xa xa cho quý , nhưng cưới xong rồi, lễ cưới vừa kết thúc, suy nghĩ đã đổi thay, nỗi nhớ mẹ, sự thương anh đã đánh đổ bao sự trấn an trong lòng. Cái cảm giác đi làm xa nó khác lắm so với cảm giác đi lấy chồng xa.Nó khác đến độ " ước gì đang là một giấc mơ". Nỗi nhớ này, lòng thương này về mẹ về miền quê lam lũ nuôi mình lớn, nó khó chịu lắm, làm mình khó thở lắm. Lâu lâu ngồi nghĩ viễn cảnh tết năm nay , chắc sẽ đau lòng hơn nữa, mọi năm trước còn về, còn đi ngủ sớm đêm giao thừa, còn nheo nheo hé mắt nhìn mẹ lụi cụi làm bánh, có thèm cùng mẹ làm gì đâu, năm nay thì xong, đến nhìn mẹ trong khoảng khắc năm cũ năm mới cũng không được nữa. Mẹ già rồi, nếp nhăn tóc lấm chấm bạc, đời người của mẹ chẳng được bao ngày gọi là trọn vẹn hạnh phúc, đến lúc mẹ có già có ra đi con gái cũng không gần bên mẹ được. Nghĩ đến vậy thôi, con muốn bỏ chồng về bên mẹ, nhưng như vậy mẹ và anh lại càng đau lòng. Con phải làm sao đây?! Nếu cho lựa chọn lại, nếu có kiếp sau, con không lấy chồng xa nữa, mẹ ơi!!!