Chẳng biết chia sẻ cùng với ai. Chẳng dám gọi về nhà nói chuyện với mẹ đẻ vì sợ mẻ đẻ thương con lại sốt ruột, cũng chẳng dám tâm sự với bạn bè, vì lại nghĩ mang chuyện nhà ra ngõ kể. Lên đây viết vài dòng để chia sẻ. Ngày nào cũng đối mặt, ngày nào cũng giáp mặt nhau.
Em lấy chồng đến giờ là được hơn 4 tháng rồi. Cũng vì hai đứa yêu nhau nên quyết đến với nhau, cũng chẳng trách gì được ai. Ngày e còn yêu chồng em. Em chẳng bao giờ muốn xuống nhà ng y chơi, vì ở đó có người coi em như chẳng có, như chết rồi. đấy chính là mẹ chồng e bây giờ. Em đến nhà chơi, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, vừa nhìn thấy mặt em bà buông bát buông đũa xuống đứng phắt lên đi lên nhà. Đến lúc về, em lên chào quay mặt vào tường nói :" ko dám chào cô". Em cứ ở đâu là đứng cách xa e hàng mét coi như hủi và cũng coi luôn như ko có. Yêu nhau gần 3 năm, e đến nhà ch e chơi trước khi cưới đc 4-5 lần ( gần cuối khi quyết định cưới thì vì ch e cứ bắt e đến cho quen mọi ng, nên e miễn cướng phải đến). Mà nói thật là đến chơi thì có sung sướng gì đâu, nhà 4 chị gái, mỗi chị gái lại 2 đứa con, 4 ông anh rể. Lần nào đến ăn xong cũng rửa 3-4 mâm bát.
Rồi cũng đến ngày 2 đứa quyết định lấy nhau. Khi chồng em xuống nói chuyện với bố mẹ là bọn e qđịnh cưới, bà ấy nói luôn là cái đấy việc của chúng mày, chúng mày tự đi mà lo. Trước hôm dạm ngõ em, bà ấy bỏ về quê....
Cưới về ở với nhau đến giờ là hơn 4 tháng rồi, e giờ có bầu cũng đc 4 tháng. Chưa bao giờ hỏi em một câu nào. Chưa bao giờ nói chuyện với e một từ nào. Con dâu có bầu, mẹ cũng chả mua đc bồi bổ thêm cho cái gì, đến quả trứng cũng ko mua. Tất cả là mẹ em gửi ở quê lên. Nói đến đây mà nước mắt trào ra vì thấy tủi thân. Lấy ch xong , ai cũng hỏi là thế mẹ chồng có chăm ko. e chỉ ậm ử cho qua, chả ai đem chuyện ra mà kể lể làm gì.
Buổi tối giờ em đang học văn bằng 2, nên tối e về ăn cơm muộn. Về nhà nhìn thấy mâm cơm chả có cái gì ngoài đĩa rau, chị chông bảo là em bỏ thêm xúc xích ra mà ăn. Nói thật e chỉ muốn khóc òa lên thôi. Mình có bầu mà cho mình ăn cơm với chỉ xúc xích và rau. trong khi xúc xích e ko ăn nổi đến lần thứ 2. E chẳng ăn nữa, dọn bát đũa rồi lên phòng pha cốc sữa khóc. Nghĩ thương đứa con trong bụng.
Rồi hôm chồng e về quê, e đưa tiền cho chồng mua cho e mấy con cua biển để e lên ăn vào cho bổ thai. Mua được 3 con, cho con chị chồng út 1 con, 1 con thì mình với cháu chị chồng thứ 3 ăn, còn con còn lại thì chia 4 ra cả nhà ăn ( chồng e cũng chẳng ăn miếng nào). Có muốn mua thêm cái gì về nhà ăn cho bổ thai cũng khó, tiền thì chẳng phải nhiều nhặn gì, mua về nhà 6 nguòi ăn, tiền nào cho đủ.
Mẹ chồng thì lôi thôi, ko bao giờ biết động vào nấu nướng, quét dọn là gì. Toàn bố chồng e nấu hoặc chị chồng e nấu nhứng hôm e đi học. ko bao giờ biết dọn cái nhà là cái gì. Nhưng cứ e để cái gì bừa ra tí là bắt đầu lôi chồng e ra nói. ( ko bao giờ nói thẳng với em) . Tính e cũng ko phải gọn gàng , nhưng thật sự e thấy bà ấy còn lôi thôi bằng mấy em. Ăn vỏ chuối xong vứt lên mặt máy giặt. Bát ăn xong còn mỗi mình ăn cũng ko thèm cho vào cái bồn rửa bát cho em rửa, để nguyên như thế trên bàn nhấc mông đứng dậy.
Có những hôm cả nhà ăn bát đũa để từ sáng , rồi ăn trưa ngâm cả vào bồn rửa bát, e đi làm về, rửa cả một núi bát. Đang bầu bí, thiếu can xi nên đau lưng kinh khủng. Rửa xong cả núi bát đấy e đứng ko thẳng đc lưng. Lắm hôm nhờ đc chồng, thì lại sợ bố mẹ ch bảo là ch chiều vợ. ( mà đã nói vói ch em là chiều vợ vừa thôi :( ).
Em chưa bao giờ tỏ một thái độ gì, e hoàn toàn tỏ ra bình thường. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, ko ai đánh ngừoi chạy lại. Giờ em cũng đã là người một nhà, cũng là con của bố mẹ chồng e . Vậy mà giờ sống như thế này, thật sự nghĩ đến e thấy chán nản. Thỉnh thoảng lại bảo ch em là mày bảo vợ m thế này, m bảo vợ m thế kia. Rồi ch e cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc e thôi. E cũng bảo vâng se sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng đúng là làm người có ai hoàn hảo bao giờ. Em ko thừa nhận e đã tốt, vì đôi lúc e còn chưa gọn gàng thật. Nhưng cái gì cũng để ý, cái gì cũng soi mói. Sống với nhau như vậy e buồn lắm.
Hôm vừa rồi e định vay tiền mẹ e để mua một căn nhà riêng ra ở. Mẹ e thì cũng chả dư giả gì, chắt góp cả đời mới đc mấy trăm triệu, e cũng chỉ định vay mua cái nhà mười mấy mét vuông thôi. nhưng mà bây giờ mẹ e nói là con suy nghĩ cho kĩ đi. ra ở riêng rồi đến lúc con sinh con, ai sẽ lo cho con, rồi con đi làm ai trông con, mẹ thì giờ mẹ ko lên được. Và mẹ e nói là nếu ra ở riêng thì phải nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ chồng em. Và như vậy thì ko đời nào bố mẹ ch em đồng ý. VÀ như thế thì có nghĩa là việc e sinh đẻ sẽ chẳng có ai giúp em hết. Em đang có bầu, e chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì vì thương con, nhưng nhiều lúc e chỉ biết khóc một mình thôi các mẹ ạ.
Nhà người ta có con dâu, có cháu, người ta được chăm chút từng tí một, đây lủi thủi, rồi suốt ngày soi nọ soi kia. Nhiều hôm em đi làm về e chả muốn về nhà ngay, nhưng cũng chả biết đi đâu. Giờ thì còn đi làm, đến lúc sinh rồi ở nhà suốt ngày, ko hiểu sao nữa.
Em buồn và cảm thấy tủi thân lắm. Vài dòng tâm sự với ai chia sẻ được với em. Cảm ơn các bố các mẹ đã đọc hết.:):)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1