webtretho


Tôi năm nay 19 tuổi xuân xanh, mang cái tên loài hoa Ly tao nhã. Gái thành phố chẳng thua kém gì ai, nhà cũng thuộc khá giả của quận. Ba mất từ năm tôi lên lớp 3, sống cùng mẹ, à mà khoan còn dượng và người em gái cưng nữa. Năm lớp 10 tôi nghỉ học, quen một anh chàng gia đình tỉnh lẽ miền Trung, sau đó sống chung với nhau đến năm tôi 18 tuổi. Có lẽ các bạn nghĩ là chắc đang trái pháp luật, nhưng mà chuyện đó giờ thường như ở huyện rồi, mẹ tôi cấm cảm đủ đường nhưng cái nết tôi noá xấu hễ muốn gì là được nên đành vậy. Rồi mẹ cũng bỏ qua, mắt nhắm mắt mở cho xong chuyện, cứ nghĩ tôi sẽ gắn kết với anh lâu dài, không ngờ anh cùng bạn đi nhậu sau đó lỡ cùng ng con gái kia lên giường, mà người đó không ai khác là bạn thân của tôi


Thôi thì chấp nhận quá khứ tôi buông tay, chỉ muốn đi đến một nơi xa lạ để từ thiện nhưng không ngờ trớ trêu ông trời sắp đặt cho cái Zalo của tôi lại online và người ấy lại tìm xung quanh thấy tôi kia chứ. Hai con người xa lạ chỉ vì tôi đến cái đất nước Thái lan xinh đẹp lại quen biết nhau, lúc đầu chỉ là dăm ba câu nhắn tin chào hỏi. Sau đó anh ấy làm quen với tôi, thời gian rất ngắn chỉ vỏn vẹn được 2 tuần. Tôi quay về Việt nam khi nhắn tin với anh hai ngày vì gia đình có việc, sau đó tôi ở Việt nam cũng bắt đầu quen với lời tán tỉnh của anh người xa lạ. Cứ ngỡ đã quên anh Hoà người yêu cũ của tôi, nhưng không chỉ là tôi không muốn nhớ. Tôi dần bắt đầu nói chuyện, gọi video với anh nhiều hơn, biết về anh cũng không ít, anh tên Tâm đang công tác tại Thái lan với chức vụ giám đốc do tập đoàn Việt nam đầu tư.


Sau khoảng hơn 3 tuần nói chuyện qua Zalo, Line anh muốn gặp tôi. Nhưng không phải là Việt nam mà là Thái, tôi lại không biết vì sao trái tim mình muốn gặp anh. Không quản xa, quản gì cả mà lao qua gặp anh. Có lẽ bạn nghĩ tôi đang điên rồ, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi không vụ lời anh bất cứ điều gì nhé, cả tiền vé máy bay tôi cũng tự trả, bởi tôi sợ mang tiếng bòn người khác nhưng chắc nhiều bạn đọc nghĩ tôi ngu. Không sao, tôi lao qua gặp anh, anh làm ở một tỉnh cách xa thành phố, mà có lẽ bạn nghĩ anh sẽ đến đón tôi nhỉ?! Vậy thì bạn sai rồi, anh không những không đón mà còn bắt tôi tự đi xe xuống nơi anh ở. Buồn cười không? Thế mà tôi lại không bỏ về nhé, tôi vẫn nhẫn nại bắt xe xuống dù không biết gì về nơi đó và tiếng ở đấy.


21h tối xe cũng đến tỉnh anh ở, có thể nói là tôi đã đi qua rồi nhưng mà sao lần này thấy xa lạ quá. Anh và tôi gặp nhau lần đầu, chúng tôi nhẹ nhàng đi cà phê, ngày dài đi đường chúng tôi cũng chỉ kết thúc bằng những cái ôm rồi tạm tôi trở về khách sạn ngủ. Càng ngày càng đậm sâu thì trái tim tôi phát hiện anh đã có gia đình, tôi không ngăn được bản thân không lao vào anh, bởi tôi quá yêu anh rồi, anh đã có một đứa con và có một gia đình cũng khá ấm êm. Tôi là kẻ thứ 3, nhưng tôi không ép anh rời xa gia đình chỉ mong trong tim anh có phần của tôi thôi! Toi nên làm sao?