Có lẽ giờ này a đang ngủ say, em vẫn ngồi đây gõ từng chữ trên chiếc bàn phím lạch cạch này.


Em nhớ anh, em không thể ngủ được vì những giọt nước mắt cứ mãi rơi. Dẫu biết rằng như thế cũng sẽ chẳng là gì, chẳng thể thay đổi được gì!


Nhưng biết làm sao, khi lòng mình nguội lạnh mà trái tim vẫn thổn thức nhớ về một người.............


Nhớ những câu nói đùa vu vơ, những những cái ôm siết chặt. Ước gì giờ này có anh ở bên nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là những điều ước nhỏ nhoi chưa biết khi nào mới thực hiện được.


Đầu đông lạnh lắm a à, tim em cũng lạnh lắm.


Nụ cười của em đã tắt từ lâu mà............


Trời Nghệ lạnh lắm ai đó biết không???????????????