Lâu rồi,có lẽ từ lúc có gia đình tôi ít khi nghĩ đến cuộc sống.Quanh quẩn cơm áo gạo tiền,chăm chút con cái,gia đình mình không còn thời gian nghĩ đến vấn đề khác.Chỉ khi ông Ngoại nhập viện,hằng ngày vào chăm non ông mới thấy cuộc sống ngắn ngủi và quý giá đến nhường nào.Xã hội bây giờ đồng tiền lấn át mọi thứ,nó to bằng cả bầu trời có thể che đi mọi chân lý,sự thật.Vì vậy số ít nghĩ đến sức khỏe.Sức khỏe đáng giá mà không thể đem ra cân,đo, hay đong đếm bằng vật chất.Thế nhưng hằng ngày đọc báo không ít vụ tự tử đáng tiếc.Có thể mình không ở trong hoàn cảnh ấy nên mình không hiểu,thế nhưng cuộc sống quý giá lắm,đừng nên lãng phí và hi sinh vô nghĩa.Tôi chỉ là người phụ nữ bình thường chỉ mới bị suy nhược thần kinh thôi mà thấy thật đáng sợ.Cứ ngỡ mình gần phải xa cõi đời này.Chỉ biết niệm Phật phù trợ tai qua nạn khỏi.Mong rằng cuộc sống ngày mai sẽ có nhiều may mắn hơn.Chỉ mong ngày mai thức dậy vẫn còn hơi thở,còn thấy ánh ban mai,thấy gia đình nhỏ là hạnh phúc lắm rồi.Đã không dưới 5 lần khi bế tắc tôi ngu ngốc nghĩ đến những điều tiêu cực.Gio nghĩ lại thấy mình thật nông nổi.Vẫn mong mỗi ngày trôi qua đều bình yên và dịu dàng như thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1