Gửi các chị,


Cả tháng nay em cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu với cách cư xử của gia đình chồng, mà không biết than thở với ai :((. Nhiều lúc em nghĩ nếu gia đình chồng có ghét thì ghét ra mặt như vậy dễ xử hơn chứ đằng này nhà bên kia cứ cư xử giả tạo, ra vẻ thương nhưng thực chất họ nhẫn nhịn em vì con trai họ cả thôi.


Em quen ông xã 3 năm rồi tụi em quyết định cho gia đình 2 bên cũng gặp gỡ để bàn chuyện cưới hỏi. Trong thời gian quen, thái độ của mọi người bên ây đối với em là bình thường, không phản đối. Em cũng nhiều lần qua nhà bên đó chơi, ba mẹ & chị anh rất thân thiện và gần gũi.


Hồi sắp lấy nhau thì ông xã em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Cả nhà em đã ngăn cản nhưng em vẫn quyết lấy vì em không nỡ bỏ anh trong thời điểm như vậy và em cũng rất yêu anh. May mắn cho em là có mẹ em ủng hộ, cho nên đám cưới cũng diễn ra suông sẻ dù chỉ làm gói gọn trong gia đình (nhưng sau đó chính em bị ê chề cũng vì cái sự "gói gọn" này). Và cũng chính ngày cưới, em đã rất bức xúc vì cách cư xử của gia đình bên đó.


Mọi người thử nghĩ có đám cưới nào mà ba má chú rể đến trễ hơn khách cả nửa tiếng ko? Gia đình chồng em đấy. Bà con trong nhà đều thắc mắc sao ba má chồng mày tới trễ vậy? Họ hỏi vậy em cứng họng chứ biết trả lời sao, ox em cũng bối rối chạy ra chạy vô điện thoại cho nhà bên đó, rồi lại phải an ủi em. Em không trách ox vì ko phải lỗi anh, anh cũng khó xử và anh cũng rất giận gia đình anh. Khi đến thì chỉ giải thích là do lạc đường, em nói thiệt từng vô nhà em mà lạc cũng lạ, đáng lẽ ra tư cách thông gia thì phải qua từ sớm chứ? Từ nhà bên đó qua nhà em chưa đến 30 phút mà.(em đãi tiệc cưới ở nhà)


Gia đình em ái ngại cho em rất nhiều, nếu ko thương ox em thì họ đã bắt em hủy cưới rồi, em cũng thương ox cho nên dù rất bực nhưng em vẫn im lặng cho qua.


Hàng xóm, họ hàng xung quanh từ đó nhìn em với ánh mắt thương hại, họ bảo em từ con nhà có ăn học, công việc ổn định đàng hoàng chấp nhận lấy anh theo kiểu như cho không vậy, gd em không đòi hỏi gì thậm chí mẹ em còn hết lòng phụ tụi em chuẩn bị đám cưới, trong khi nhà bên đó chẳng phụ giúp gì. Bởi vậy em thương mẹ em lắm, mẹ vì em mà hy sinh nhiều thứ, bị bà con họ hàng đàm tiếu. Nói là gả con gái cho nhà gì mà không biết tôn trọng thông gia, gả cho người bệnh sớm muộn gì cũng góa bụi....


Em uất ức 1 chứ mẹ em uất ức đến 10, nhưng thôi, ba má chồng đến đám cưới muộn là chuyện nhỏ, sống cho gia đình hòa thuận hạnh phúc quan trọng hơn.


Về nhà anh em mới cảm thấy ngỡ ngàng, dù chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng em vẫn ko khỏi ngạc nhiên. Cả gia đình "cưng" anh ấy như đứa con nít lên 3! Biết là anh bệnh, nhưng anh vẫn còn sức khỏe để sống như người bình thường, không phải là phế nhân để mà lúc nào mọi người cũng: con ăn gì chưa? con ăn cái này không? thôi con đừng để nó làm việc gì cả (nói em), con đừng làm cái này, con đừng làm cái kia....


Em hiểu là gd anh thương anh, nhưng thương theo kiểu coi anh là con bệnh như vậy thì bản thân anh sao có thể quên bệnh mà sống bình thường.


Em cũng thương anh, nhưng anh vẫn phải sống, không thể nào ngồi trông chờ gd chăm chút như trẻ lên 3. Anh cũng hiểu và cũng tự giác làm việc, phần nào từ chối sự chăm chút của gd.


Em nhớ có 1 lần, mẹ anh mua con lươn về cho anh tẩm bổ. Em không thích ăn lươn nhưng làm như khuôn mặt e thể hiện sự thèm thuồng hay sao đó mà mẹ nói liền đại loại như mẹ mua lươn này mắc lắm, xưa giờ nhà hổng dám ăn giờ chỉ dám mua cho chồng con tẩm bổ thôi, con chút xíu vầy mà mấy chục lận đó!! Hic em nghe xong thiệt là hổng biết nói gì luôn. Dọn lên mâm là mẹ gắp liền 1 miếng cho ox, 1 miếng cho ....con kiki yêu dấu nhất đời của mẹ. Bữa cơm đó em chẳng nuốt trôi cũng chẳng đụng đũa vào món lươn, dù ox em vô tâm luôn đòi gắp cho em đến khi em bực mình bảo em ko thích món này.


Cũng may em chỉ làm con hầu cho chồng em vài ba tuần, sau đó tụi em dọn ở riêng, khi đó mới chính thức là vợ chồng. Có lần về thăm ba má anh em mang ghẹ về, mới đến cửa mẹ hỏi con mua ghẹ sống hay ghẹ ngộp? Em thật tình trả lời con ghẹ ướp đá (ngoài nha trang gửi vô cho em). Mẹ nói vậy là ghẹ ngộp, báo nói ăn trúng độc chết!!!! Nghe nói em tức gần chết, muốn quăng luôn rồi đi về nhưng phải ráng nhịn. Hôm đó luộc xong ba mẹ anh ko đụng 1 miếng, chị 2 thì ăn cho có lệ chứ thật ra gắp cho kiki nhiều hơn. Từ lần đó về sau em ko bao giờ mua gì về nữa, ox em cũng đồng ý, bảo nhà ăn uống khó khăn thì thích gì tự mua, ko mua về nữa. Cơm em nấu ox ăn 3,4 chén còn về nhà ba má anh ăn chừng 1 chén nhìn thấy xót gì đâu.


Chị 2 anh bảo muốn mua máy chụp hình, em nói chị dùng máy của em đi, em để ko trong khi chị cần, đại loại là em nói em tặng chị. Vậy mà mẹ anh nỡ nào nói em "trước cho sau kiếm chuyện bán". Trời đất ơi tụi em đâu có túng tiền đến mức tệ như vầy???


Từ cái ngày đó trở đi em quyết định giữ khoảng cách với gd bên đó, cho dù họ có học, hiền hậu hay thân thiện cách mấy thì họ chỉ thương, chỉ biết con họ mà thôi.


Gần đây nhất là tháng rồi, nhà em có tổ chức tiệc mừng thọ ngoại em, cũng mời gia đình bên đó. Em không thể tưởng tượng nỗi là họ đến trễ nhất so với tất cả quan khách, có bàn ăn đến món thứ 2 rồi mới thấy vào. Nhà hàng cách nhà bên ấy có 15p thôi mà đến trễ 1 tiếng!


Từ hôm đó trở đi mẹ & ngoại em rất là buồn rầu, mẹ & ngoại em nghĩ nhà bên đó ghét em, ghét gd em nên khinh thường như vậy. Dì em thì được dịp hả hê (dì là người phản đối đám cưới em nhiều nhất), bảo nào là con gái nhà có gốc gác, gia đình họ hàng xung quanh đầy đủ mà đám cưới như gái phòng trọ để bây giờ người ta khinh như vầy, khinh cả bà ngoại! (em thương ox đang bệnh nên không dám làm lớn vì để dành tiền cho anh chữa bệnh, khu đất gd em đang ở là bà cố để lại, nhà em ở đó 5,6 đời rồi)


Em rất là khổ tâm, cả 2 gd đều có ăn học, cư xử có văn hóa cho nên sự việc này ai nấy cũng âm thầm bực bội, không la mắng hay tỏ thái độ quá đáng với ai cả. Nhưng em không hiểu tại sao nhà bên đó lại coi thường nhà em như vậy? Hay là em đồng ý lấy con họ dễ dàng quá nên họ khinh thường? Em nghĩ đi nghĩ lại không có lý do nào khác ngoài lý do đó cả. Nếu lấy vì tiền thì không thể, anh làm lương đủ ăn, nhà anh khá giả nhưng nhà em cũng đâu kém. Tụi em còn dành dụm cho anh chữa bệnh, sửa nhà tự sửa, đám cưới tự bỏ tiền mà.


Bây giờ em vẫn về nhà đó hàng tuần, nhưng kêu em gần gũi hơn với họ thì em không thể. Em sợ tình trạng này kéo dài thì gd đình đổ vỡ, mà em thì ko muốn điều đó chút nào.


Cảm ơn các anh chị đã đọc tâm sự này của em, em phần nào cũng được an ủi khi biết sẽ có người ghé qua và đọc những tâm sự này của em. @};-