Nếu anh hỏi hiện nay cuộc sống của em như thế nào? Em chỉ biết im lặng, còn trong thâm tâm em muốn nói em rất thèm được nghe 3 từ đó. Nó không khó với người phụ nữ khác nhưng lại quá khó với em vì em đã có chồng. Một người em đang phải sống theo nghĩa vụ 50-60 năm nữa.
4 lần gặp anh là bốn lần e muốn được nghe 3 từ đó, nhưng anh không nói, nên em thôi. Anh cũng chưa bao giờ hỏi cuộc sống em thế nào, vì sao em phải cặp bồ khi mới 26 tuổi. Không phải tự nhiên anh à. Sau 2 lần muốn ly hôn không thành e đã chấp nhận người đó theo nghĩa vụ, nhưng tình cảm thì không còn cho tới khi em vô tình gặp anh.
Em hỏi vu vơ với câu hỏi: Anh có tồn tại không? không nghĩ anh nhắn lại đâu chỉ vì lúc đó chán đời thôi.hihi:)
Em viết tâm sự lên đây vì em không còn ai để tâm sự nữa rồi.
Em thèm nghe 3 từ này từ chính anh. Nếu một ngày a thấy đủ cảm xúc để nói với em điều này thì e không dám hứa từ bỏ tất cả để theo anh nhưng em nguyện đời này chỉ yêu mình anh, giành cho anh sự trân thành và trái tim em.
Sau khi rời nhau hôm nay, trên đường đi anh không nắm tay em, không nói 3 từ đó em đủ hiểu mình chưa chiếm đc trái tim anh, chưa thể khiến anh yêu, mới chỉ dừng lại ở thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Anh à em sẽ đợi đến ngày đó, ngày anh nói 3 từ "Anh Yêu Em" một cách trân thành!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1