Em năm nay 30 tuổi,lấy chồng được 12năm.chồng em hơn em 15 tuổi.ngày trước anh ta đã dang dở một lần.em mồ côi cha mẹ,sống cùng bà ngoại,lấy anh ta được 1 năm thì em sinh cháu gái đầu lòng.hai vợ chồng cũng hạnh phúc,tiếp đến em sinh cháu trai thứ hai thì cuộc sống như địa ngục mới bắt đầu
Anh ta cặp kè với gái bán hoa,em biết được thì cũng khá lâu rồi.gia đình anh ta che giấu ,nói là sợ em bị sản hậu.Em khóc lóc làm dữ,thậm chí nghĩ quẩn mà tự tử nhưng cứu được,rồi cũng không ăn thua.
Bởi con còn bé,gia đình chồng thì phức tạp,bà thì già cả. .em như đứng ở đầu sóng ngọn gió...cũng phải chịu đựng,tiền bạc thì không có,em còn phải ở nhà thuê nên cắn răng chịu đựng.anh ta hứa hẹn rồi cũng đâu vào đấy
Em không biết đã bắt gặp bao lần,đến lần em quyết tâm liều em bỏ đi làm công cho người ta,phụ bán quần áo....lần này thì anh ta dứt điểm thật sự,anh ta cuống cuồng tìm kiếm,làm đủ trò,bà ngoại em chịu không nổi trong khi các cháu còn bé dại.bà khuyên em quay về,em cũng đi hơn tháng trời.
Em về,anh ta cũng yên ổn được một thời gian,em thì nghĩ chắc anh ta đã biết hối lỗi nên cũng không nhắc lại chuyện cũ....nhưng do em quá khờ dại....cái gì thuộc về bản chất thì khờ mà thay đổi....anh ta tiếp tục cặp kè với gái có chồng,người này chồng đi biển,cũng khá hiền lành...em thì đi làm suốt,cô này ở sát ngay vách..em cũng không biết trong đầu bọn chúng chứa cái thứ gì nữa....rồi em dọn đến nhà mới,anh ta thề thốt em cũng chẳng buồn tin,cặp kè với nhau bị bà chủ nhà bắt gặp,nó tàn nhẫn đuổi em ra khỏi nhà,em cũng dọn đi vì trong túi đút sẵn 20triệu.
Trời bất dung đản, em đi được 10ngày nó bị bệnh,ho máu mà hứng bằng chậu.gia đình nó năn nỉ em về lo....em thì nghĩ mình nuôi con chó,chó bệnh thì mình cũng lo huống chi đã từng là vợ chồng,không tình thì cũng còn nghĩa.với lại em để con cho nó nuôi,nó cũng khá thương hai đưá bé.
Em vừa làm vừa lo cho nó trong bệnh viện.được hơn tháng nó xuất viện, em lo xong cũng hết tiền.em không muốn dây dưa nên quay về nhà trọ....nó khóc lóc,nắm quần áo em mà lạy...bà em thì thương hai đứa cháu, em lại quay về.mà con nhỏ có chồng thấy nó bệnh quay qua cặp người khác.trong lúc này hai đứa nó chia tay thật sự.
Em bắt nó đưa cho em mỗi tháng 6triệu để chợ búa,nếu không thì thôi.nó đồng ý.em lấy tiền dành dụm trích ra từ tiền chợ bỏ đi học nghề tóc.Em chắt chiu được hơn 40 triệu trong 2năm,em thuê một căn nhà nhỏ vừa ở vừa làm,tiền nhà nó đóng,tiền chợ em gom,học hành con cái nó lo,tiền em làm em giấu hết.Bởi sống với thằng chồng không ra gì em không thủ đoạn thì em sẽ chêt́.trong khi em chẳng có gì cả.
Đùng một cái,nó cặp kè với con gái bán hoa mà lúc em mang thai cháu thứ hai em có nhắc....bây giờ thì em chết lặng rồi,thương hai đứa bé, em sống một mình mà lo cho hai đứa em lo không nổi,mà tuị nhỏ lại theo cha.nó cũng liên lạc bằng điện thoại với con nhỏ có chồng sát vách, em bắt được thì chối đây đẩy...
Em không muốn đánh ghen,bởi tuị nó không xứng đáng,cũng không có thời gian để theo dõi,hơn ai hết nó biết việc nó làm.Em dành thời gian cho con,để em làm kiếm tiền.bây giờ em coi nó như rác rưởi,bệnh hoạn em cũng lơ luôn rồi...tổn thương trong em quá lớn.Em không cờ bạc,cũng không trai gái...em không dám ăn chả ăn nem bởi em kinh tởm tuị nó như thế,em làm vậy thì ai cười em?
Tuị em sống như hàng xóm chung nhà,sự tôn trọng em không dành cho nó nữa bởi nó không xứng đáng.Em vẫn chăm con, nhưng em muốn buông tay người chồng buông thả,sống không có mục đích,người ta khuyên thôi thì kệ nó,mai mốt nó cũng về với vợ con..đàn ông chỉ tu tâm khi tàn đời thôi...em chờ để hốt xác nó à?
Em coi nó như cục thit thừa, cũng chẳng buồn ngó ngàng tới,em làm đúng hay sai? Em định bụng gom được ít vốn rồi cho nó lên đường...em cũng không có ý định tòm tem bởi nhìn đàn ông mà ngao ngán.mọi người cho em xin một lời khuyên được không?
Em cũng muốn giải thoát cho em,nhưng em còn nhiều chuyện không phải muốn là được.kinh tế em chưa vững,nếu muốn dứt khoát cũng phải ổn định,bởi em không có...
Em cũng muốn giải thoát cho em,nhưng em còn nhiều chuyện không phải muốn là được.kinh tế em chưa vững,nếu muốn dứt khoát cũng phải ổn định,bởi em không có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1