Tròn 4 tháng a cho e biết 1 cú sốc lớn vậy A ạ. E và A y nhau từ tháng 4 năm ngoái , A 1 người đàn ông độ tuổi trưởng thành công việc tạm ổn, đặc biệt A phong độ và duyên lắm. Có lẽ bởi vậy mà E mê mệt A vậy, nhưng là A tán E:). Ngày đầu yêu nhau, e vừa đi học về chưa kịp ăn uống thì A gọi E ra bằng được bảo gặp 1' thôi. E đi ra đầu ngõ., A tặng E 1 bó hồng nhung 19 bông,E bất ngờ lắm. Vậy thôi, rồi A nói A về quê vài hôm nhé. Từ ngày yêu đos được 1 tháng ngày nào A cũng đưa đón E đi về, nhắn những dòng tin nhắn yêu thương, rồi cả khi trên fb nhưng chỉ ib chứ 2 đứa cũng k rùm beng ảnh statut gì cả.
Rồi A bảo A muốn đưa E về chơi, qua lại cho tình cảm vì cũng xác định rồi. E cũng nói là ngại, e trẻ con về sợ có những cái chưa biết cư xử lại mất lòng. A dãi bày rồi nói này nọ E nghe, cuối cũng cũng về vào ngày cuối tuần. Lần đầu tiên nên vẫn ngượng ngùng lắm, may là mọi người trong nhà ai cũng quý mến. Nhưng cũng chính từ hôm đó tình cảm của A đối với E khác quá. A không nhắn tin nhiều cho E, E hỏi A chỉ nói A bận bao công việc này. A nói thế ừ thì E hiểu và thông cảm lắm chứ, vì E đâu giúp gì cho công việc của A, E chỉ biết lắng nghe thôi. Nhưng A dần dần cả tháng k nhằn cho E 1 tin, gọi 1 cuộc, E cũng k làm gì cả chỉ im lặng chờ A. Ol fb để ý lâu k thấy tường hiện bài A, kích vào nick A thử;) hoá ra A ufr E từ bao giờ ý, E không biết. Từ lúc đó E biết A khác thật và có lẽ lời mọi người nói là đúng, A chỉ vớ vẩn mấy hôm rồi lại bỏ ngay chứ yêu gì. Ấy vậy mà chắc thật, tại E k nghe lời cứ cói chấp mù quáng yêu A. Rồi E nghỉ hè, cũng lẳng lặng sắp xếp đồ về thôi, coi như im lặng đó là 1 lời chia tay. E vừa về nhà được 1 tuần thì A nhắn tin cho E vỏn vẹn có 3 chữ"A nhớ E", cũng vui xong đọc xong không nhắn lại. A gọi điện, nhắn fb rồi E cũng nghe nói" E đang về quê nghỉ hè", A nói về sao k nói A, A dạo này bận quá không nhắn tin cho E được rồi xin lỗi này nọ. Và sau hôm đấy lại là 1 tháng k hồi âm, rồi lại còn biết được có người gặp A đi với người con gái khác trong quán Cafe kiểu như tán tỉnh. Rồi lại sinh nhật E đến, vẫn mong lắm 1 lời chúc từ A vì có lẽ E biết E yêu A thật lòng và nhớ A. Rồi không có j cả A ạ,1 tuần sau đấy A nhắn và gọi cho E cả ngày. Rồi E cũng nghe, A nói sao E k nói cho A biết sinh nhật E, A vừa bay từ SG ra. Nói gì chứ A, E lên HN ngay sau hôm đó, mình gặp nhau từ cái ngày về nhà A đấy. Cứ tưởng mọi chuyện không sao, a và e lại như đầu, nhưng không hôm sau E về quê và tiếp đó là mấy thấng k hồi âm. À, lần này thì E đã hiểu A thật sự, tháng 10 e lên học A lại nhắn cho E vỏn vẹn" A nhớ E"" A thấy có lỗi với E""E đâu rồi", hoá ra A tìm E nửa tháng nay vì E k dùng đt A k gọi được. Trong đầy nghĩ kiên quyết không yêu nưa vì A đâu coi trọng thế mà lại vẫn nhu nhược yêu thương thêm dù biết sau ngày hôm nay lại là 1 chuỗi ngày dài xa cách. À không lần này hôm 20/10 A nói chia tay rồi vì mk k hợp. E à, A biết mà E lúc nào cũng chọn im lặng mà. 20 ngày A lại k xa nổi E, vậy E đã biết A ý luôn coi E là trốn về bình yên nhất, A luôn nói với mọi người rằng" T hiểu E lắm". Cứ như vậy E và A yêu thương được mấy mà hết năm hả A.
Gần về nghỉ tết A đưa E đi ăn chỗ này chỗ kia này, thật sự là 2 người yêu nhau này. Vậy mà đời phũ A nhề, hay tại E chứ. 14/2 E chúc A ngày Lễ tình nhân từ sáng đến tối A nhắn" A đi lấy vk rồi", e nghĩ là thật nên khóc nhiều lắm vậy mà nó là thật A ạ. Lên trường học sau nghỉ tết E bình thường vì lại nghĩ k thật đâu, chỉ khi tình cờ thấy được ảnh cưới E mới tin, mở fb hoá ra A chặn E. E không khóc nổi vì k dám tin, E chạy 1 mạch từ chỗ làm về phòng, nằm xuống nước mắt ứa ra. Tiếp sau vài ngày E k ăn được, k đi học được, k đi làm dk. E nhắn tin hỏi A, A k trả lời gì cả. Sau đó vài hôm A nhắn tin trách móc E, E đọc chỉ khóc dù chẳng biết vì sao A đối xử với E như thế. Chiều E có gọi A k nghe cuộc t2 mới nghe nói E này nọ, hoá ra vậy E bị bỏ mà cay đắng quá. A nói quý E, mk làm bạn, k đâu A ơi, giờ người dưng A còn k xứng tư cách gì làm bạn. E như người mất hồn, ngất lên ngất xuống ở trường mà k ai biết vì sao. Sao mà E im lặng giỏi quá vậy, E chỉ dám khóc khi đi học về 1 mk, phòng tắt đèn ngủ, ngay cả nấc lên E cũng k dám, như kiểu E tận dụng mọi lúc 1 mk để khóc. Sang đến tháng 4 vừa rồi, A cưới xong E mới có thể cân bằng lại mk, E thấy mk mạnh mẽ quá, E vừa cười đến nỗi khóc đã mệt, tinh thần k làm chủ được mà k cần thuốc thần kinh nữa.
A à, mọi chọn lựa dù kết quả là gì thì điều đầu tiên lúc nào cũng vì mình. Tình yêu mà buông bỏ chỉ có thể là không còn yêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1