Em cứ sống một cuộc đời của cỏ


Hiền lành, dẻo dai nhưng mạnh mẽ, kiên cường


Người nào đến làm cành non đau ngã


Chắc hẳn không phải người mà đáng được em thương.


Em cứ sống một cuộc đời giản dị


Đừng quá mộng mơ những thứ quá xa vời


Sóng nối sóng về một miền biển lạ


Chẳng qua là để vững chải thêm thôi!


Em cứ sống và làm người tốt nhé


Dẫu những tổn thương em đã chịu cũng nhiều


Hoa nào cũng là loài hoa em nhỉ?


Có lúc dịu dàng và cũng được nâng niu.


Em cứ sống hết mình khi còn trẻ


Giữ lại niềm vui để kể lúc về già


Một đời cỏ đã vẫy vùng trước gió


Giữ lại đời mình được hai chữ “vị tha”.