Chắc hẳn các Mẹ khi nghe 3 từ "Người Thứ 3" sẽ ghét cay ghét đắng lắm! Và em cũng vậy, nhưng hình như ghét của nào trời trao của ấy, em lại chính là 1 người thứ 3 vô tội vạ...


Em là nhân viên văn phòng, anh là người giao hàng của công ty đối tác. Hàng ngày, tụi em có cả trăm đối tác đến giao hàng và trong tuần sẽ có 1 ngày bên công ty anh đến giao. Tụi em vẫn hay tám trong văn phòng mỗi khi có 1 nhân vật nào đó nổi bật như đẹp trai, đẹp gái, dễ thương,... dân văn phòng mà tám là xuyên lục địa rồi @@


Em vẫn sẽ không biết anh là ai cho đến 1 ngày, hàng hóa bên công ty anh có vấn đề, em cần liên hệ với công ty, khi anh đến giao hàng, mấy anh giao hàng mới nói "chờ chút, nói chuyện với sếp tôi". Đó là lần đầu tiên em đứng gần anh đến thế, cái ấn tượng đầu tiên cũng chỉ là anh có 1 khuôn mặt rất hiền, dễ thương và có phần đẹp trai. Lúc trở lại văn phòng, bạn làm cùng còn nói "Anh có nụ cười tỏa nắng", em chỉ tủm tỉm cười. Còn các anh nhân viên bên ngoài cứ trêu chọc, rồi tự xin số điện thoại của anh và cho em.


Cái số dt vẫn nằm ở đó 1-2 tuần sau. Chắc sẽ chẳng có chuyện gì nếu như ngày hôm đó em gọi điện thoại qua phía công ty anh trao đổi công việc, nhưng vì cận tết, gọi không ai bắt máy. Em mới thử nhắn tin cho anh "Bên công ty hôm nay có làm việc không anh?" và mọi chuyện bắt đầu từ đây.