năm nay e 18 tuổi e vẫn còn đang đi học , chỉ vì một phút bồng bột mà e và bạn trai đã chót lỡ dại. khi mới có thai e không hề hay biết vì e rất yếu , hay ốm vặt mệt vặt , suy nghĩ lung tung nên em nghĩ đó là lý do mình bị tắc kinh.vì còn trẻ tuổi không có kinh nhiệm gì nên e cứ nghĩ mình không ngén và ăn uống vẫn bình thường là không có thai. cả việc e dùng que thử thai cũng cho kết quả e không có thai nhưng khi mẹ e có chút nghi ngờ và đưa e đi khám thì bác sĩ thông báo e có thai đã 4 tháng , về tới nhà e và bạn trai hết sức đau lòng và buồn bã . mẹ e cũng ngồi bàn với bạn trai e về việc nên nói cho nhà bạn trai e biết sớm để tìm cách giải quyết . đến ngày hôm sau thì mẹ e và nhà bạn trai đã gặp nhau và tìm cách giải quyết tốt nhất cho cả hai bên . mẹ e có đề nghị là phải cưới hoặc không thì nhà bạn trai e phải đón e về chăm sóc cho tới khi e đẻ để e tiếp tục đi học và có công ăn việc làm ổn định . thế nhưng nhà bạn trai e đã gạt đi và nói là sẽ cho giữ lại đứa bé nhưng với điều kiện là chỉ thuê một căn nhà cho e và bạn trai e ở và hứa sẽ chu cấp tiền ăn uống đầy đủ . mẹ e vì quá cảm thấy bất công nên đã dọa là sẽ cho e đi bỏ đứa bé nếu còn có ý nghĩ thuê nhà thì nhà bạn trai e nói đấy là tùy ở gia đình e còn nhà ấy không bắt bỏ , rồi mẹ e tự ái nên đã bỏ về . sau 2 ngày rồi 3 ngày không thấy nhà bạn trai e liên lạc để tìm cách giải quyết thì mẹ e đã bảo bạn trai e phải về nói với gia đình đến nói chuyện tiếp , thế rồi khi bạn trai e về nói chuyện thì mẹ bạn trai e vẫn quyết tâm cho 2 đứa đi thuê nhà sống. không thuyết phục được mẹ nên bạn trai e đã suy nghĩ rất nhiều và thường xuyên nhắn tin xin mẹ đùm bọc 2 đứa và cho 2 đứa về ở để tiện chăm sóc chứ bây giờ thuê nhà sống thì không biết lấy gì mà ăn và 2 đứa còn quá trẻ để ra ngoài sống vật vờ như thế . thế nhưng mẹ bạn trai e vẫn gạt đi tất cả vì lý do sợ xấu mặt e và gia đình họ nên họ không cho e về sống mặc cho bạn trai e đã khổ sở như thế nào . dù biết là 2 đứa làm ra chuyện tày trời này là quá tội lỗi và sai lầm nhưng nghĩ việc e có khổ như thế nào thì e không sợ e chỉ tội cho đứa bé vì nó chẳng có tội tình gì mà lại khổ đến như vậy. rồi tới một hôm bạn trai e nói chuyện với mẹ về việc cho e về nhà ở tiếp thì mẹ bạn trai e đã làm ầm lên và bạn trai e có ôm mẹ để mẹ bình tĩnh lại thì bị nhà vu oan là đánh mẹ , bóp cổ mẹ rồi đuổi bạn trai e ra khỏi nhà rồi mẹ bạn trai e lên phòng khóa trái cửa uống thuốc ngủ tự tử nên đã được gia đình cho đi cấp cứu may mắn là đã qua khỏi . đến hôm qua bạn trai e đã dắt e tới thăm mẹ , xin lỗi mẹ để mong mẹ không nghĩ tới việc tự tử nữa thì nhà bạn trai e đã hỏi e là nhà e muốn giải quyết như thế nào thì e nói là mẹ e đã xuống nước không đòi hỏi gì từ nhà bạn trai e nữa và muốn e ở nhà để mẹ e chăm sóc nhưng đồng thời phải làm lễ dạm ngõ để đẹp mặt cho nhà e rồi lúc nào đẻ xong thì nhà bạn trai e phải đón về thì nhà bạn trai e nói rằng giờ 2 đứa còn quá nhỏ để nghĩ tới việc sinh con và chăm con , sinh nó ra không có công ăn việc làm để nuôi nó tử tế thì sinh làm gì , hay là phải nhờ tới trợ cấp của gia đình thì mới nuôi nổi đứa bé, rồi nói mẹ e không biết nghĩ và có ý bảo e nên bỏ đứa bé và hứa sau khi bỏ sẽ làm dạm ngõ nhưng bạn trai e đã gạt đi vì mẹ e đã đi tới bệnh viện được bác sĩ tư vấn thai đã được 4 tháng rồi nếu có bỏ thì sau này e không có khả năng sinh con và có thể tử vong nữa vì tuổi đời của e còn quá nhỏ và e quá yếu. thế rồi nhà bạn trai e đưa ra các ví dụ như là nhà người ta bỏ 3, 4 lần vẫn sinh đẻ bình thường và đổi cho nhà e đã tạo điều kiên cho hai đứa làm chuyện ấy để rồi bây giờ như thế này rồi nên nhà bạn trai e nói không chịu trách nhiệm nữa. ý nói nếu e có giữ thì tự nuôi , bạn trai e mới tức rồi nói là cả nhà nên nói một lời chứ đừng có lúc đồng ý giữ xong lúc lại bảo bỏ như thế này. thì nhà bạn trai e lại nói : Đứa bé này còn hơn cả tính mạng của mẹ bạn trai e à ? và nói e và bạn trai e đang ép gia đình phải chấp nhận đứa bé , đến bây giờ nhà bạn trai e vẫn khuyên e nên bỏ đứa bé . e không biết phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của nhà bạn trai e , e khổ tâm và đau buồn quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dung bo con, sau nay an han lam...