Chúng ta quen nha cũng được khoảng 5 tháng rồi đấy. 5 tháng chưa phải là dài nhưng nó không phải là ngắn để em có thể hiểu được tính cách 1 người. Anh đến với em nó chỉ là 1 sự tình cờ thôi. Chúng ta gọi là biết nhau cũng lâu rồi(vì là hàng xóm mà). Nhưng vì em là 1 con bé sống nội tâm khép kín ít tiếp xúc dao du với người ngoài nên em chả biết anh là ai chỉ đến khi mọi người giục em chuyện chồng con và ý muốn gán em với anh. Đến 1 hôm tình cờ em xin được số dt của anh qua người bạn thì lúc đó em mới nhắn tin gọi là chọc chơi thôi nhưng ai ngờ dần rồi thành quen chúng ta yêu nhau. Em từ lâu lắm rồi em chẳng biết đi chơi tối là gì nhưng từ khi quen anh yêu anh em đã rất hay đi chơi tối. Nhưng khoảng thơi gian đó ko được lâu khi em nhận lời yêu anh những ngày anh rủ em đi nó cũng ít dần và không bao giờ xuất hiện nữa. Em cũng không trách gì anh cả vì ta cũng ko nên tốn tiền vào khoảng thời gian vô bổ đấy nữa. Thời gian ấy em tranh thủ sang nhà anh nấu cơm cho anh vì công việc của anh nặng nhọc mệt mỏi...nhưng cũng chỉ được 1 tháng thôi em ko thể sang suốt nhà anh mãi được vì em là con gái mà dù gì thì làng xóm cũng nó ra nói vào cho mà coi. Thơi gian đầu em ít sang anh cũng còn nhăn tin hỏi thăm dần dần anh cả tuần anh cũng không có tin nhắn nào lí do vì tốn tiền. Ư ok em chấp nhận không 1 lời mảy may trách móc. Trước đây có con em nó nói là người yêu nó cũng ít nhắn tin lắm em đã bảo nó mày yêu kiểu gì mà nhắn tin cũng ko nhắn được đến bây giờ em mới thấy thấm thía được điều đó. Thời gian đó em đã từng nghĩ em sẽ buông tay vì thứ nhất anh quá vô tâm,anh độc đoán anh chỉ nghĩ mình anh là đúng thôi. Lý do thứ 2 là vì hoàn cảnh gia đình khác nhau nhà em hầu như có đủ mọi thứ còn nhà anh thì không (không phải nói chứ giống tộc vãi tủ lạnh ko,máy giăt không,điều hoà ko, nóng lạnh, ti vi cũng không nốt) em ko biết lúc đó về mình sẽ phải sống ra sao nữa. Nhưng em nghĩ thôi sau này về mình sắm đồ đạc sau cũng được và cũng thương anh từ bé vất vả. Thực sự để đến với anh em thương anh nhiều hơn là yêu anh.
Chuyện đâu có dừng ở đó anh nói anh muốn có baby trước khi cưới. Trước kia em không có quan điểm quan hệ trước hôn nhân. Nhưng không hiểu sao anh dỗ ngon dỗ ngọt em lại nghe theo anh.uh thôi bảo đằng nào cũng cưới mà em theo anh trong khi bà chị chơi với em ngăn cản em em ko nghe. Lần đầu tiên quan hệ chúng ta quan hệ rất khó vì em không ra cái gọi là chất nhờn của con gái,rồi lần 2 lần 3 cũng không được anh tâm sự với mẹ anh và bắt em đi khám. Em chấp nhận đi khám, đứng ở lập trường của anh cũng đúng vì chị gái em trước kia lấy nhau mãi mới có cháu. Em không ngại đi khám nhưng em chỉ ngại đi xe thôi vì em có cái "bệnh" gọi là sợ xe nhìn thấy xe em đã say rồi nói gì đến lên xe. Lên đến xe là em nằm thì sẽ ko say nhưng em có cảm giác anh tránh em như tránh tà ấy cứ sợ em nôn ra người anh hay sao ấy. Em nằm 1 chỗ còn anh tìm chỗ khác anh ngồi chứ ko như cặp ngồi trên bạn trai chăm sóc cho người yêu tận tình. Đến bệnh viện vì chưa quan hệ thành công nên họ chỉ dám khám ngoài thôi. Đi khám em sợ bị truyền máu nên em nhịn ăn từ sáng đến chiều,khám xong anh cũng không hỏi em có đói ko hay muốn ăn gì không anh dẫn đi ăn. Do tính em lo xa lên hà nội những thứ đắt đỏ em đã phải mua mì và sữa để vào balo. Vì anh phải cầm nó nên anh cằn nhằn sao em mang nhiều đò thế. Em nghĩ anh đi ăn ở ngoài rồi mua cái gì đó về cho em nhưng không anh ăn mình anh còn em anh kệ.
Rồi thì chúng ta cũng quan hệ được nhưng nhờ vào sự trợ giúp của thứ khác. Chắc anh có nghe mọi người nói là lần đầu của con gái bị chảy máu thì đau lắm nên anh cũng có gọi điện hỏi han em có đau không đến khi em bảo hết rồi thì anh cũng thôi. Tháng đầu quan hệ em chậm mất 4 ngày kinh em lo lắm chứ anh thì tỉnh bơ như không. Đến tháng thứ 2 quan hệ em vẫn không có chất nhờn ra anh nói bóng gió là phải đi khám rồi bảo không có con thì không hạnh phúc. Ok em vẫn nghĩ cũng nên đi khám vì trước họ chie khám ngoài chứ không khám trong em có nói với anh thế anh dẫn em đi khám lại nhé nhưng có vẻ như anh hết bận lý do này do khác để không đi. Em đi khám và bác sỹ nói không việc gì? Em về nói với anh là như vậy nhưng anh có vẻ không tin kết luận của bác sỹ chỉ vì em không ra cái gọi là chất nhờn của phụ nữ và anh nói đó là do em không có sinh lý và khó có thể có em bé. Em không biết để làm sao nó ra cái chất nhờn ấy nhưng em có đọc báo tham khảo qua những người có chồng và bác sỹ mọi người đều nói là do sự bắt đầu không đúng về nói với anh nhưng anh vẫn chỉ 1 mực là không phải anh nói chỉ cần con trai động đến con gái 5p là ra không cần nhiều.
Em có hỏi thế anh có xác định tháng 10 này cưới em không (vì tuổi của em tháng 10 cưới và cũng xác định tháng 10 cưới)nhưng anh luôn trốn tránh em chỉ nói có baby cưới không thì thôi.
Anh biết không em vẫn nhớ như in cái câu anh nói "anh sẽ chịu trách nhiệm" khi anh đòi tụt quần em xuống.
Em thật ngốc phải không anh vì em nghĩ rằng anh cũng gần như thế này chăc anh không chạy làng đâu.
Em thật ngốc khi tin lời chị gái anh nói là anh chả bg có tính lăng nhăng đâu trong khi có em rồi anh vẫn gặp gỡ người yêu cũ đến khi em biết được thì anh nói nó gọi điện nhờ anh tý việc.
Giá như nhà anh đừng loan tin ra cả làng là tháng 10 này cưới thì em không phải mệt mỏi như thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1