Gặp gỡ và trở thành vợ chồng. Đó là duyên nợ. Có người nói tu bao nhiêu kiếp mới trở thành vợ chồng. Tôi thì thấy tôi như người hứng cái nợ đời vào thân. Đã tròn 20 năm làm bạn đời của nhau. Tôi thấy mình cứ sống để sống. Nó nhạt nhẽo sao ấy.
Đêm qua tôi biết là mình dại nhưng tôi vẫn muốn thử lòng chồng.
Chồng tôi chả bao giờ mò mẫm vào mạng xã hội. Còn tôi thì cái gì cũng quan tâm tới. Trên mạng facebook. Tôi mò mẫm và tìm ra được hình người yêu cũ của chồng. Vì tôi quen chị gái của cô ấy nên không khó khăn gì để biết. Hình đại diện của cô ấy là bức hình cưới khi còn trẻ. Và cả hình nền nữa . Tẩt cả là luôn sánh đôi cùng nhau.
Còn trẻ tôi cũng có mối tình đầu rất đẹp và say đắm. Vì lý do trẻ con hờn dỗi mà chúng tôi không trở thành đôi. Tình đầu có lẽ là để đàn ông nhớ lâu và dai nhất. Họ thấy tiếc nuối và buồn lắm khi để nó vụt qua mất. Tình đầu của tôi luôn buồn vì mất tôi. Anh chẳng yêu ai tới tận 10 năm sau mới nhận và kết hôn người con gái khác. Rồi họ sinh con. Đứa con gái mà anh yêu nhất lại được đặt tên cùng với con gái lớn của tôi.
Biết vậy tôi không bao giờ hỏi hay liên quan đến họ. Vì tôi rất thương cô gái kia. Ơn trời điều đó sẽ là bí mật mãi mãi.
Và tôi thì luôn chăm chút cho chồng con. Tôi thương chồng tôi vì chồng tôi chịu khó lắm. Ngày đêm ra đường kiếm tiền về cho gia đình, nhưng tôi luôn cảm thấy sự nhạt nhẽo trong anh dù anh không nói ra hay gây gổ gì. Đi làm về là chỉ có xem phim. Vợ chồng ít khi nào cởi mở với nhau. Ngày lễ này nọ tôi cũng có hoa nhưng có lẽ chỉ là cho có. Tôi cũng hểt cách khéo léo để mong vợ chồng chia sẻ cho nhau. Nhưng tôi ít khi nào thấy vui được. Lại len lén buồn một mình.
Tôi cần biết để khẳng định xem tôi có đúng không nên đã liều và đêm qua, trước khi đi ngủ tôi đã đưa anh xem hình của cô bạn gái cũ của anh. Cho anh xem xong . Tôi nói anh có cần rửa hình để cho vào bóp không . Em làm cho. Anh bảo tôi điên. Tôi không nói gì, vì tính chất công việc cả ngày nên cũng hơi mệt và chả nghĩ gì, đúng cơn buồn ngủ. Tôi ngủ luôn. Đến khoảng 2h30 sáng tôi tỉnh giấc và thấy chồng tôi vẫn thao thức trăn trở, thấy tôi tỉnh nên nói ngủ không được. Tôi giật mình và nhớ lại chắc do bức hình tôi cho xem tối qua. Tôi buồn lắm, đã rất đau xót .
Một lúc sau anh đòi quan hệ, nhưng tôi thương mình nên nhất quyết né tránh và trước khi rời khỏi giường để sang phòng con tôi đã nhắc nhở rằng sao anh khổ sở thế. Tình đầu luôn đẹp và đã là quá khứ, có yêu hay nhớ thì nó cũng không bao giờ bước chân vào hiện tại và tương lai được nữa đâu. Nó chỉ xuất hiện trong quãng thời gian ngắn mà anh thấy mình vui vẻ nhất.
Anh gắt um lên bảo tôi lắm lời. Nói nhiều.....vv....
Tôi thấy mình như người thừa thãi trong tim chồng. Tôi như người đã nợ anh gì đó từ kiếp trước, nay tôi phải trả.
Ah mà tôi nói nhỏ. Hình thức tôi thì mọi người nói tôi rất xinh. Khi lớn tuổi. Tôi vấn tóc mọi người hay nói tôi đẹp và sang. Cũng có nhiều ánh mắt nhìn đăm đắm vào tôi khi dự tiệc. Có những anh còn rủ rê cà phê. Nhưng tôi luôn né tránh, xa lánh những chuyện đó vì thấy được kết cục của những mối tình ngắn. Tôi yêu gia đình của tôi. Các con tôi lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1