Đừng để hằn lên trong đầu con trẻ mẹ nó là đồ ăn cắp.
Câu chuyện bắt đầu từ việc cái điện thoại xịn của tớ bị móc mất chiều hôm qua.
Lúc đi làm về tớ ghé qua cửa hàng bán đồ em bé ở Thái thịnh để mua ít đồ cho các con của tớ.
Trong lúc tớ trả tiền thì có 1 mẹ dắt theo 1 con đứng cạnh tớ xem hàng, hỏi mua cái chăn. Xem chăn rõ là lâu, lại còn trải ra bàn tính tiền để xem rồi chê cứng chê xấu.
Tớ thì không để ý lắm vì đang định mua thêm 1món đồ chơi nữa nhưng tớ lại không mua vì đồ chơi đó không hợp với con tớ.
Lúc quay ra nhìn cái túi thì tớ thấy đồ trong túi của tớ lộn xộn hết cả lên và 1 cái điện thoại của tớ không chân mà chạy mất. Tớ gọi vào số của tớ thì vẫn có chuông nhưng 1 lúc thì “thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được”
Tớ mới la lên trong cửa hàng và chạy ra ngoài thì thấy ngay mẹ con nhà mua chăn đang luống cuống dắt xe qua đường và vội vàng leo lên xe mà chẳng kịp thắt đai an toàn cho con.
Tớ biết chắc rằng lúc đó chỉ cần tớ hô lên và đuổi theo là bắt được ngay kẻ ăn cắp. Nhưng , tớ lại chợt nghĩ, đường tan tầm đông thế kia, nhỡ tớ đuổi theo, mẹ con nó ngã ra, xe sau lại chẹt vào đứa bé thì sao. Vậy là tớ để cho nó thoát.
Thế là tớ trở thành kẻ nhẫn tâm với bản thân mình rồi.
Nhưng tớ thấy cái em ăn cắp điện thoại của tớ còn nhẫn tâm hơn vì đã để đứa con nhỏ của em ý chứng kiến cảnh mẹ nó ăn cắp. Trẻ con như tờ giấy trắng, viết lên điều gì nó sẽ ghi dấu ấn điều ấy. Nó chỉ nghĩ rằng mẹ nó lấy đồ trong túi của người khác và nếu nó có lấy đồ của người khác cũng là bình thường giống như mẹ nó thôi.
Đến khi nó biết điều đó là phạm tội thì biết đâu hành vi ăn cắp đã trở thành quen thói rồi thì sao. Vậy là xã hội có thêm 1 tội phạm.
Bạn bè tớ cứ an ủi rằng thôi thì của đi thay người, coi việc mất điện thoại là hạn nhỏ. Cái đứa lấy điện thoại nó lại gánh cho tớ cái hạn lớn. ( Tớ vừa đi giải hạn mấy hôm trước)
Cứ nghĩ là tái ông mất ngựa đi. Ừ, thì AQ 1 tí. Lạy ông trời, ông cho người lấy đi của con cái điện thoại trị giá bằng cả tháng lương của con, con tin chắc rằng ông sẽ bù đắp cho con tí ti bằng cái ô tô cũng được . Con cũng chỉ cần cái Fortuner tàng tàng hay con Mazda 3 nho nhỏ thôi ạ!
P/S: Gửi cái em đã ăn cắp điện thoại của chị.
Nếu em nghĩ đến con em và thấy ăn năn, hối cải, chị sẵn sàng bỏ qua. Chẳng may trót dại bán điện thoại của cchị đi rồi thì mua tạm cái Iphone trả cho chị cũng được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay, anh cả của mẹ tròn 3 tuổi!
Mới ngày nào, con còn đạp ùng...
Dt tớ để quên trên xe Taxi...
Nhỡ may gặp tụi móc túi chuyên rạch đồ...