Đầu tiên em rất xin lỗi nếu đăng topic trùng nội dung. Vì em không có thời gian để đọc hết các topic trong box.


Em xin trích ngang lý lịch một chút ạ.


Em đi làm được 2 năm, trái ngành đại học, nhưng được cái không ngại học hỏi nên vẫn làm được việc. Kinh nghiệm về quản lý tài chính, tổ chức sự kiện, trợ lý...Tiếng Anh ổn (mặc dù vẫn còn phải học hỏi nhiều :Sigh:)


Con gái, út, sống ở HN từ bé tới giờ. Không có họ hàng gì ở SG, chỉ có MỘT người bạn mới quen.


Bố mẹ vẫn còn trẻ, anh trai hiện đã ổn định gia đình.


Gia đình không giàu có nhưng đầy đủ, hạnh phúc.


Đang có công việc ổn định, rất tự do, không bị sếp quản lý (thích cái này :Laughing:)


Độc thân, chưa yêu ai bao giờ (say nắng thì rất rất nhiều :Laughing:)


Em thấy mình không xởi lởi bắt chuyện, nhưng nếu có người mở lời trước thì kết bạn rất nhanh.


Túm lại là nếu em cứ tà tà như hiện nay. Vài năm nữa lấy chồng sinh con, rùi tà tà tiết kiệm, làm ăn, là sẽ rất rất ổn.


Và em không có lý do gì chính đáng để nói rằng em sẽ vào Sài Gòn sống.


Có người vào vì công việc dễ hơn. Có ngươì vì đoàn tụ gia đình. Có người lại muốn rời xa kỷ niệm đau buồn (em thì toàn kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc :LoveStruc:) Vân...Vân....


Em nghĩ mãi mà không biết nói sao với bố mẹ cả. Chỉ có một điều duy nhất em biết. Đó là em thấy tuổi trẻ của mình hình như đang trôi đi lãng phí?!


Nói chẳng có gì níu giữ cũng đúng, mà nói em thuộc về HN cũng đúng.


Em chỉ biết là mình muốn đi, mình muốn sống. Lý do này có quá trẻ con không ạ? Có ai rơi vào trường hợp của em chưa?


Mọi người cho em lý do để nói với bố mẹ được không ạ? Thật sự em sợ phải nói chuyện này với bạn bè hay gia đình lắm. Mọi người sẽ khuyên cái điều mà ai-cũng-rõ là "sao lại đi, ở đây đang tốt thế này..bla bla bla..." Rồi khi đó em sợ mình lại chùn bước như những ngày mới ra trường mất :Sad: