Đến khi nào gặp lại, chỉ để cùng nhau uống một tách cà phê
Đã bao giờ bạn gặp một người, mà bình thường nếu đang đi ngang qua thì bạn chẳng thèm để ý kiểu người đó, nếu đang ngồi đối diện trong cuộc họp thì bạn không thích nhìn vì người đó xấu và không hợp nhãn, nếu đứng cùng thang máy thì bạn nhìn họ trống rỗng vì không có ý định nói chuyện, làm quen.
Thế nhưng khi người đó ngồi trước mặt bạn, với một cốc cà phê, bắt đầu nói chuyện với bạn.
Người đó nhìn thẳng vào mắt bạn và bắt đầu nói chuyện.
Một thế giới tràn đầy âm thanh, ánh sáng, cảm xúc, say mê, sự thân thiện, vẻ đẹp của việc được sống và được gặp gỡ những người thú vị, những dấu hỏi về cuộc đời này được trả lời theo các cách khác nhau, những cách nhìn ngắm một hạnh phúc và bất hạnh, cách linh cảm về một thứ gì đấy choán đầy tâm trí, những câu trả lời giản đơn cho những dấu hỏi triền miên về con người, một cảm giác bạn rất muốn được trở thành bạn của nhau, sẵn lòng dành thêm thời gian của những tách cà phê khác trong đời cho nhau. Một người thông minh xấu xí, một người dịu dàng cực đoan, một người có cái tôi vừa nghiêm cẩn vừa e thẹn, một người hé ra cho bạn một cảm giác ngất ngây về lý do ta sống, thực ra là để ta chờ đợi giây phút được gặp những người có tâm hồn và trí tuệ tuyệt đẹp. Dù họ bao bọc bởi sự thô kệch của cử chỉ, sự khép nép của thân phận, dù họ không biết nên gọi bản thân họ là ai, một người tự do hay một người thất nghiệp, một người bận rộn hay một người ẩn tài.
Và trong lúc tôi mỉm cười. Người ta uống hết tách cà phê rồi đi.
Nếu đấy là những phút duy nhất một người này nhìn thấy được tâm hồn một người khác, tôi hy vọng:
Giá có một tiên tri cho tôi biết, tôi có gặp lại lần nào nữa hay không.
Một người nào đó, ngồi xuống, uống một tách cà phê.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1