Em là sinh viên năm hai của 1 trường Đại học tại Sài Gòn
Tuổi em còn nhỏ lắm, nhưng tâm sự rất nhiều mong được chia sẻ cùng các chị...
Gia đình em thuộc loại khá giả của 1 thị trấn nhỏ, em quen anh khi mới 16. Anh lớn hơn em 8 tuổi và gia đình thuộc loại trung bình, nghề nghiệp của anh ổn định, mỗi tháng trung bình thu nhập 8triệu. Gia đình em hẳn là không muốn con gái vướng vào yêu đương sớm và quen 1 người lớn hơn tuổi, gia đình hơi yếu về kinh tế vì sợ con mình khổ sau này.
Nhưng cuộc sống em nó đầy rẫy cái khổ, 15 tuổi em bị hãm hiếp, may sao lại không có thai và chuyện này không ai biết trừ em và anh ấy. 17 tuổi em có thai với anh, nhưng biết chắc gia đình không chấp nhận và sợ hãi em không dám giữ đứa bé, em bỏ bé khi được 10 tuần tuổi, có em, anh và mẹ anh biết việc này.
Em chuyên tâm học hành và thi đậu trường đại học ba mẹ hằng mong em vào được, bản thân em và anh cũng rất vui, thiết nghĩ sẽ cố gắng học tập đến ngày ra trường, có công việc ổn định, cùng anh tạo dựng gia đình thì ổn thỏa, nhưng chuyện khác lại xảy ra... Gia đình em có giấy tờ bảo lãnh đi nước ngoài, ngày đi phỏng vấn đến ngày đi vỏn vẹn 1 năm, mà ngày về chắc còn xa lắm..
Anh đã lớn tuổi, bố mẹ anh cũng ngoài 60 mong có cháu, nhưng em theo bên nào đây? 1 bên gia đình anh em ở nước ngoài nghĩ không có ngày về, 1 bên gia đình anh đang mong đứa con dâu sớm ra trường sum họp?
Có cô bảo đi nước ngoài rồi bảo lãnh anh đi, nhưng mà em không biết anh có đồng ý không, khi anh là con trai cả còn phải lo cho bố mẹ già và mấy em. Mẹ em thì tất nhiên mong em đi theo gia đình, hứa hẹn giúp em bảo lãnh anh đi nhưng thực tình em chỉ sợ xa mặt cách lòng, tuổi tác và lời qua lại của gia đình họ hàng anh suy nghĩ khác đi, em cũng mong anh ấy chờ được em lắm.
Ngoài sự chờ đợi em, anh còn 1 sự chờ đợi khác nữa, anh bị bệnh về dĩa đệm, nếu mổ cơ hội có con rất thấp hoặc =0, mổ trễ nguy cơ sau này không đi lại và làm việc bình thường được.
Em giờ suy nghĩ nông nổi lắm mong nhận được lời chỉ dạy của các cô, các chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1