Có ai hiểu cuộc sống của chúng ta chính là vở kịch không? Con người sinh ra đã là các diễn viên tài năng. Bé tí thì giả hờn giận để được yêu thương, lớn lên chút thì có quan hệ xã hội ở trường phải giả vờ yêu quý thầy cô giáo để không bị đì, bạn bè không thích vẫn phải vui đùa. Đi làm thì giả dối với Sếp và nhân viên, có bao giờ trước mặt nhân viên than vãn, chửi bậy hay tỏ ra bất mãn, mệt mỏi đâu? Chưa kể đi ăn uống với đối tác cũng phải giả vờ thân thiết, chiến hữu nâng cốc ầm ầm nhưng vẫn nghĩ cách lấy tiền của nó thế nào. Về nhà thì mệt vẫn phải giả vờ khỏe chơi với con, mệt bỏ bu vẫn phải vờ hưng phấn trả bài không thì tan nát. Với Bố Mẹ hai bên thì chúng ta mãi là những đứa trẻ và hay lo lắng nên dù làm ăn thất bát hay mệt mỏi vẫn giả vờ cho các cụ yên tâm
Ngẫm lại, có ai phải thoát khỏi cái cảnh "điêu toàn tập" thế đâu? Có ai
Ngoại trừ mấy thằng bạn chơi cùng từ hồi cởi truồng thì có thể phun hết những lời tục tĩu mà chưa bao giờ dám mở mồm, mới có thể cởi mở bản chất thật sự còn thì .... Đến lúc nào ta mới là ta????
Tui sống giả tạo, làm những việc mình không muốn, nói những điều mình không nghĩ, sống thế nào cho đẹp trong mắt người khác. Mệt mỏi thật. Nhưng sao...
Tui sống giả tạo, làm những việc mình không muốn, nói những điều mình không nghĩ, sống thế nào cho đẹp trong mắt người khác. Mệt mỏi thật. Nhưng sao...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Diễn cho nhập vai thì thành thật! vui liền:Smiling: