M lấy ck cách nhà mẹ đẻ 3 nhà và được 2 năm. Mới lấy về mẹ ck thấy mình đau bụng đến ngày thì chỉ thẳng mặt bảo :" chúng m ko có con dc đâu khó lắm bao nhiêu gương bằng trước mắt rồi chữa tốn tiền lắm" (thề ko nói dối 1 chữ nào) ck mình nghe thấy thế mắng mẹ ck mình. Còn mình thì chỉ bít chạy về mẹ đẻ chốn 1 góc mà khóc. Lúc mình có bầu nghĩ rằng bố mẹ ck sẽ khác nhưng cũng chẳng khá hơn ko thèm hỏi han mình 1 câu chứ nói đến tẩm bổ cho nữa. Ngày mình đẻ đến lúc về mẹ ck chăm dc 3 đêm còn bố ck chẳng thèm lên thăm cháu. Ngày đón cháu về mình mong có ô bà nội ngoại đón cháu cho tình cảm thì ô bà kêu phải trông cháu kia nhưng cuối cùng nghĩ sao bà nội lại lên đón. Lúc bà lên đón cháu trả thèm bế ẵm mà nhìn từng người trong phòng, mình cứ để xem có bế cháu lên ko nhung cũng chẳng bế. Thui thì con mình mình bế. Mình đẻ mổ lên bế con ko đi nhanh dc lúc xuống cầu thang ck hỏi có bế dc con ko thì mẹ ck mình bảo "có đứa con sao ko bế dc". Mình ức lắm nhưng trả nói dc gì. Mình đẻ xong về ngoại ngay gần nhà ck nhưng ô bà cugx chẳng sang thăm cháu hay bế cháu,hông cho cháu nổi 1 hộp sữa. Ngày tổ chức đầy tháng cho cháu nhờ bà mua đồ, mình bảo ck gửi tiền bà bà lấy đủ ( ko cho châu dc đến 1 bộ quần áo). Cháu sinh được nửa năm mọi người hỏi cháu tên gì bà nội bảo ko biết.Nói thật mình ức tận tủy. Con mình ốm ô bà cũng chảng hỏi thăm đến nay con dc hơn 7 tháng thì ô nội chưa bj bế cháu còn bà nội bế dc 4 lần mỗi lần dc khoảng 5'. Con mình thì đối sử thế đấy nhưng lại rất chăm cháu con e trai ck mình. Cái gì cũng mua cho nó sữa bỉm quần áo, đồ chơi xe pháo. Nhiều lúc cứ thấy ô bà chăm cháu kia mình lại thấy thương con mình lắm. Hàng xóm ai cũng hỏi tại sao ko bế con mình thì ô bà ấy bảo tại mình chăm con sạch quá ô bà ko dám bế. Mà mình có cấm cản ô bà đâu. Luôn mún ô bà giành cho cháu tí tình cảm nhưng có đâu. Mình thấy hận họ lắm và thương con. Họ hàng mình luôn hỏi ô bà nội yêu cháu ko cho cháu nh ko mà m chẳng dám nói thật. Bố mẹ mình hiền lành lắm nhưng cũng phải lắc đầu ngao ngán và bảo mình rằng" thôi con ạ ko cần họ đâu". Nghe bố mẹ nói mà mình càng ức chế bấy nhiêu. Sao trên đời lại có loại ô bà nội như thế nhỉ. Nói thật bj mình hối hận khi lấy ck mình lắm để con mình bj thiệt thòi có ô bà nội như ko. Mỗi lần bạn bè mình kể chuyện bố mẹ ck mua cho cháu nọ kia hay yêu thương cháu lắm là mình lại tủi thân cho con. Mặc dù con mình chẳng thiếu gì vì bố mẹ và chị gái mình đều mua cho con m những đồ tốt nhất. Mình thương con bao nhiêu thì mình căm họ bấy nhiêu. Có ai bị giống mình ko?.