Mình luôn tự hỏi, có những ngày thì năng suất, năng lượng tràn trề, dù cho ngày hôm ấy có lâm râm mưa hay trời u ám. Mình vẫn luôn có một tâm trạng cực kì tốt luôn, vui vẻ và tích cực. Bù lại có những ngày tệ hại đến vô cùng. Dù trời có trong và nắng có đẹp đến đâu đi nữa thì lòng vẫn cứ nặng trĩu, não nề. Lòng đã thế, tâm trí lại càng rối bời hơn. Bao nhiêu là chuyện tiêu cực hay những chuyện buồn khổ trong quá khứ ập đến như mưa trút nước. Bởi thế mà chẳng muốn làm gì. Nói đúng hơn là chẳng làm gì được, đến nỗi chuyện ăn cũng không xong, tự nhiên buồn đến mức ăn cũng không vào. Những ngày như thế chỉ biết nằm ngủ xong rồi ngồi bần thần ra đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Buồn thì buồn nhưng nước mắt vẫn không chảy mà cứ khô khốc như thế. Chẳng muốn nói chuyện hay tâm sự với ai. Bản thân mình thường ngày luôn là người nói rất nhiều, rất dễ làm thân, nhưng vào những ngày như thế thì mình như trở thành một con người hoàn toàn khác và xa lạ. Mình trở nên dễ cọc cằn và cáu gắt, nhìn ai cũng cảm thấy không ưng bụng, không còn muốn nói chuyện gì cả. Cho dù có một chút trục trặc xảy ra, mình cũng cảm thấy như nó là một vấn đề, khiến cho tâm trạng của mình đang tiêu cực lại càng tiêu cực thêm gấp 2 gấp 3 lần. Haiz bởi vậy mà cứ lo sợ, không biết ngày mai bản thân có gặp phải cái ngày quái gở như thế này không nữa ấy. Có ai giống như mình không ạ ? Hoặc có cách nào giải quyết cái tâm trạng quái gở này không thì chỉ cho mình với