Có những lúc chới với như lúc này, chẳng biết phải làm gì. Mọi thứ xung quanh đều trở nên đáng sợ, những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc buồn đến bất cứ lúc nào làm cho mình có thể khóc nấc lên một cách đau đớn. Mình nhớ con, đi làm cũng nhớ con, đi ra ngoài một chút cũng nhớ con, con là nguồn an ủi duy nhất lúc này. Mọi việc sao có thể tồi tệ đến vậy, mình lúng túng, mình bế tắc và mình hoang mang...
Chuyện nhà chồng, mình vẫn chưa thể xóa hết những ác cảm với mẹ chồng, chỉ là những chuyện xích mích hàng ngày khi chăm con chăm cháu, nhưng k hiểu sao mình vẫn chưa thể xóa hết những ác cảm của mình đối với bà. Mình biết, bà vẫn là người tốt, thương con thương cháu nhưng mình không thể quên được cách bà đối xử với mình và những câu nói bóng gió mà bà dành cho mình. Mình và bà khác nhau, tại sao lại phải sống chung trong một căn nhà và để rồi, chỉ vì cùng thưong một người đàn ông là chồng mình mà cả hai phải cố gắng ngọt nhạt với nhau nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào.
Chuyện nhà mình, là chuyện tày trời, là chuyện tan đàn xẻ nghé, là chuyện ngoại tình của bố, là chuyện ông lừa mẹ và ruồng bỏ bà. Là chuyện ông hành hạ bà, đe dọa làm cho cuộc đời bà khốn khổ, là chuyện ông có khả năng phá sản, là chuyện ông từ mình, ông chửi mình là bất hiếu khi mình không đứng về phía ông để ủng hộ những chuyện bất nhân bất nghĩa mà ông đã làm. Chuyện nhà mình, là chuyện một người mẹ đã hy sinh cuộc đời mình để hết lòng chăm chồng chăm con và chăm cả mẹ chồng, nhưng cũng là chuyện bà nhu nhược, là chuyện bà trách cứ các con sao không tác động tới bố khi ông ta là một người ngang ngược, lộng hành và độc ác, là chuyện bà thật thà và dại khờ và bà không khéo léo nên không chinh phục được một con ngựa bất kham như bố mà thậm chí để ông ta dẫm đạp một cách vô lương tâm. Chuyện nhà mình, là chuyện thăng em trai vì phụ thuộc kinh tế và bị mua chuộc bởi 1 ông bố đã từng lắm tiền, đến khi ông ta sắp phá sản khôgn chu cấp được thì tính kiếm tiền bằng những hành động không sạch sẽ, là chuyện gia đình chao đảo thì con trai không có tiếng nói, không biết chăm sóc mẹ và vun vén cho mẹ trong hoàn cảnh khó khăn. Chuyện nhà mình, là chuyện làm cho mình suy nghĩ rất nhiều, làm cho mình đau khổ và dằn vặt rất nhiều, là chuyện mà mình chưa biết phải gỡ thế nào để cuộc đời mình bớt đen tối...
Chuyện chồng mình, là chuyện một người đàn ông tốt bụng, mình yêu người đàn ông này rất nhiều vì vậy mình cảm thấy xấu hổ với anh. Xấu hổ bởi mình là một người vợ không biết làm đẹp. Xấu hổ vì gia đình mình có những chuyện mà gia đình anh không bao giờ có thể ngờ tới, xấu hổ vì anh có một ông bố vợ vô ơn, vô lương tâm, vô nhân đạo. Xấu hổ vì mìh chưa làm tròn vai trò của một người con dâu ngoan đối với mẹ anh, mình cảm giác rằng, trong chuyện giữa mẹ anh và mình, mình có phần ích kỷ và hay để ý, mình biết...
Chuyện con gái, mình yêu con, mình tự hào vì có một đứa bé ngoan là con. Mình đã cố gắng để chăm lo cho con ngoan và khỏe nhưng hình như mình chưa làm tốt vai trò thực sự của một người mẹ. "Mẹ sẽ cố gắng con gái yêu ah". Mình thấy thương con vì gia đình bên ngoại của con không toàn vẹn nên sự quan tâm dành cho con sẽ thiếu vắng một góc nào đó...
Mình đang chới với và mất phương hướng vô cùng....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1