Tôi sinh năm 1989 .Số là tôi cũng có cha có mẹ như ai nhưng cha tôi là một người cha tồi khi bỏ mẹ tôi năm tôi 5,6 tuổi lên sài gòn sống như một người độc thân không liên lạc với mẹ tôi vì không chịu được khổ ở miền núi .Và mẹ tôi và các dì tôi cứ nuôi tôi khôn lớn từng ngày và mẹ tôi vì làm lao lực và một mình lo cho tôi ăn học nên đã nhiễm đủ thứ bệnh và mất khi tôi năm lớp 7 , cứ thế dì tôi tiếp tục nuôi tôi ăn học .Cha tôi thì từ khi mẹ tôi mất thì 1 năm có một ngày giỗ mẹ thì cha có về thắp nhang cho mẹ và hỏi thăm tôi rồi lại rời đi , không có chu cấp gì phụ dì nuôi tôi cả . Năm lớp 10 do tự ti mặc cảm gia đình và ham muốn kiếm tiền cho chính bản thân mình mà tôi đã bỏ học và lao vào làm đủ thứ việc ( bây h hối hận lắm ) .Nhưng tôi càng hận người cha mình hơn , không có điều kiện thì đừng sinh tôi ra , sinh ra để làm gì mà không nuôi dưỡng chăm sóc , thiếu thốn đủ mọi tình cảm của một người bố , mặc cảm với hoàn cảnh của các bạn đủ cha mẹ lo cho mình khôn lớn . Nay đã qua bao nhiêu năm , ông đã lớn tuổi và bệnh triền miên , phải sống nhờ các cô dì bên họ , cha nay đã bỏ cơm và mong tôi đến thăm và nhìn mặt một lần và tha thứ cho ông. Trong lòng tôi thì vẩn hận ông và không muốn đi gặp , nhưng lại nghĩ đến chữ hiếu mà mình có làm tròn không ... Xin mọi người góp ý cho tôi có nên đi thăm và tha thứ cho người cha như thế không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hoàn cảnh như em không phải là hiếm, xung quanh ta nhiều lắm.
Em cứ làm theo con tim mình mách bảo, để cho chính...