Em xin chào cả nhà, năm nay em 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Bản thân gia đình cũng không mấy khá giả, bố mất sớm, mẹ làm lụng vất vả nuôi 3 chị em ăn học. Từ năm nhất đại học em đã phải đi làm thuê, rửa từng cái bát ,cái đũa, lau dọn nhà để kiếm tiền chi tiêu ăn học. Giờ đây em sắp ra trường mà gặp phải vấn đề vô cùng nhức nhối, rất cần mọi người cho em lời khuyên tâm sự. Chả là em cũng đã yêu 2 người rồi. Mối tình đầu với người bằng tuổi, nhưng trong 3 tháng kết thúc, mối tình thứ 2 hơn em 6 tuổi yêu nhau đc 3 năm rồi cũng kết thúc. Hiện tại em đang quen và yêu một người thực sự đến nghĩ thôi em cũng k dám nghĩ. Cho phép em gọi người ấy là anh( nhưng còn đối với mọi người có thế gọi là chú) vì chỉ kém mẹ em 2-3 tuổi, bản thân đã có 1 đời vợ và 2 đứa con trai, bạn lớn nhất cũng chỉ kém em 1 tuổi thôi. Điều gì đến rồi sẽ đến, em thương cho hoàn cảnh của anh, vì vợ cũ ăn chơi cờ bạc mà thua lỗ phá sản nên gia đình lâm vào cảnh khó khăn,gia đình lục đục ,cãi vã và đã li thân từ năm 2007 , và cũng chính thức li hôn được 2-3 năm nay. Trong thời gian đó anh có rất nhiều người để ý tới muốn kết hôn, vì anh là một người dễ nhìn, có ăn nói, đoàng hoàng và rất có tâm đức. Tiếp xúc với anh là 1 mẫu người của gia đình, luôn lo lắng, chăm sóc, vun vén, hơn hets rất biết nắm bắt tâm lí k để mất lòng ai cả. Em biết lựa chọn này sẽ trở thành 1 ngã rẽ trong cuộc đời mình, ai có thể chấp nhận được 1 người có vợ rồi 2 đứa con trong khi gần bằng tuổi mẹ mình. Còn về vấn đề nợ nần thì cũng trả đc gần hết. Nên đó k phải là vấn đề chính. Em và anh cũng đã xác định cố gắng vun vén một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc. Nhưng Em rất thương mẹ, thương gia đình, em bối rối, em thương em yêu anh ấy thật sự, nhưng đối diện với sự thật này gia đình bạn bè người thân sẽ cản trở em rất nhiều. Em cũng cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho em. K phải 1 sớm 1 mai bồng bột như những người trẻ tuổi, họ cần một mái ấm gia đình hạnh phúc. Giờ đây đã hơn nửa năm em qua lại với anh. Cũng đã về nhà anh chơi rất nhiều lần, bố anh cũng mất rồi. Để nói những gia đình khác thì mẹ kế luôn bị con riêng hiềm khích. Nhưng không, từ mẹ anh ấy đến 2 con riêng của anh đều rất yêu quý, sống rất tốt, biết em thiệt thòi nên rất tử tế với em. Em không lo lắng về bên nhà anh, điều em lo lắng nhất là gia đình , xã hội, sẽ chẳng một ai chấp nhận được hay sao? Cứ nghĩ nếu k may lấy một người trẻ tuổi , k biết trân trọng mình, nay mắng mai trưởi liệu có hạnh phúc, hay là tình yêu chênh lệch tuổi tác luôn sai, em đọc rất nhiều câu truyện tâm sự. Đúng thật , bản thân mình phải vào hoàn cảnh của ai đó thì mới biết được như thế nào, còn nhìn ngoài thì ai cũng đánh giá qua lời nói?. Em phải làm sao đây. Sống cho mình, cho người mình yêu thương hay vì những đàm tiếu bên ngoài mà phải buông bỏ tất cả.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2