Thế là em đã quyêt định xong nhận lại công ty cùng bạn gồng gánh. Sức em yếu nhưng em chả còn cách nào khi đầu tư chính rút vốn, như một người đang ở trên chiếc thuyền giữa hồ đột nhiên bị lấy mất mái chèo.Mất phương hướng thực sự, tiền, định hướng... cảm giác trống rỗng. Đọc xong câu truyện để xả stress mà nước mắt cứ rơi ra. Em vô vọng chờ thời gian cho tất cả những gì mình đã quyết. Có lẽ đây chính là một quyết định quan trọng nhất, vượt sức mình nhất từ trước đến nay. Đảm bảo cuộc sống nhân viên tìm con đường mới cho công ty, đầu em trống rỗng mọi thứ bây giờ là zero thực sự.


Lần đầu tiên stress mà ốm mấy ngày, có phải mình quá liều mạng, cần lắm một người chỉ bảo cho em một chút thôi để em có niềm tin thực sự. Sống một mình tự lập đã quen, sợ làm mẹ phải lo lắng nhưng bây giờ em như người không còn sức lực.


Có thể mình sai, mình hiếu thắng nhưng...em không còn chọn lựa cho mình nữa rồi. Em mệt mỏi quá chả dám nói với ai vì công ty là bạn bè cùng lập. Lời nói không bị gió bay mà dễ bị tam sao thất bản.


Có anh chị nào cho em một chút lời khuyên được không?