Hôm nay cuối tuần tự nhiên cô đơn. Một cô gái 22 tuổi cũng đã trải qua một hai mối tình rồi, mà cuối cùng thì cũng lại một mình. Cũng không phải vì sợ yêu hay vì chảnh quá mà không có người yêu mà là mình cảm thấy khó mở lòng với những người quan tâm đến mình. Thật lòng là mình vẫn muốn có người yêu, vẫn muốn có người để tâm sự mỗi khi tối đi làm về, muốn có người yêu để được đi chơi đâu đó, muốn có người yêu để cuối tuần không còn phải cô đơn nữa. Tự nhiên thấy cuộc sống thiếu màu hạnh phúc, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại nên mình thấy mệt. Hằng ngày đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần lại được nghỉ, đáng lẽ ra là mình phải cảm thấy vui nhưng mà mình lại cảm thấy buồn. Không phải buồn vì không có người yêu mà buồn vì nhiều chuyện. Mà chuyện buồn nhất vẫn là chuyện gia đình, kể từ ngày ba mất vì bị tai nạn giao thông thì gia đình trở nên vắng vẻ, không phải là không hạnh phúc mà hạnh phúc bỗng trở nên buồn khi không có ba. Hai năm trôi qua rồi những nỗi ám ảnh về cái ngày ba mất nó vẫn luôn hiện hữu. Giá mà ba còn thì ngày cuối tuần của gia đình sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn, con sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chỉ là cuối tuần rảnh rỗi nên nỗi buồn và nỗi cô đơn lại dâng lên. Nhiều khi lại muốn đừng có cuối tuần thì sẽ tốt, sẽ không phải cô đơn nữa, ngày nào cũng đi làm, về rồi lại lo lắng với một đống công việc sắp tới dealine, như thế có có phải tốt hơn không. Không phải là vì không có bạn bè để vi vu vào ngày cuối tuần mà là khồn muốn đi,......... Nỗi buồn vây kín tâm hồn.