Đã hai ngày nay mình không tài nào ngủ được.Chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi thế thôi sao mà làm mình phiền lòng đến thế.Phải chăng mình quá ích kỷ,hay là do mình quá nhạy cảm.


Hai ngày trước, 9h tối em trai mình gọi điện xin chị cho mượn 1 triệu để trả tiền phòng.mình đã rất bực vì khuya rồi thì làm sao mà đi gửi tiền được đây mặt khác mình còn rất giận vì sao mà để đến nông nỗi không trả tiền thì chủ nhà sẽ đuổi ra khỏi phòng như thế.cả 5,6 người cùng phòng mà không lo được dù chỉ là 1 triệu đồng.Cả nhà biết không vấn đề là ở chỗ mình thất nghiệp,đang con nhỏ,ăn bám chồng từ hồi cưới tới giờ.Suy nghĩ mãi mình cũng nói chuyện với chồng.Chồng mình nói cho chứ không vay mượn gì cả, cho lần đầu cũng là lần cuối.Nhưng mình đã chú ý, chồng mình có vẻ như không vui lắm.mình buồn và nói rằng không cần phải gửi nữa đâu.trước khi đi làm chồng còn bảo hễ động vào là tự ái............


mình thật sự buồn càng không biết làm gì nữa đây...