Em là cô gái cực lí trí. Chưa bao giờ tin vào cái gọi là định mệnh. Nhưng rồi, chính cái định mệnh ấy lại làm khổ em trong khoảng thời gian qua. Em không hiểu liệu đó có thực sự là định mệnh. Nhưng ngay cái hoàn cảnh đẩy em đến bên anh, cái khoảnh khắc em nhìn thấy anh lần đầu tiên thì em biết chắc em đã biết được thế nào gọi là tiếng sét ái tình, thế nào là tìm thấy một nửa còn thiếu sót. Em bật cười với bản thân mình trước đây. Đã từng giễu cợt, bĩu môi trước đám con gái tin vào nó. Đã từng trêu chúng nó là đám con gái chưa dậy thì cả tin và nông cạn. Nhưng giờ đây em thấy bản thân mình còn nông cạn hơn thế. Vì em đã yêu một người đàn ông đã có gia đình. Làm sao nhỉ? Có phải em đã vướng lưới tình của người đàn ông phong trần. Anh trách em tại sao lại lạnh lùng với anh, tại sao lại khó gần đến vậy. Anh giận hờn vu vơ mỗi khi em lảng tránh anh. Anh lén mỉm cười mỗi khi nhìn em. Tất cả những điều đó em đều biết. Vì em yêu anh mà! Em còn yêu cả những cảm xúc không thể che dấu được trên khuôn mặt anh, những hành động của 1 người đàn ông trưởng thành nhưng lại ngô nghê và đáng yêu mỗi khi muốn tiếp cận em. Nhưng em chỉ giữ cho riêng mình em thôi. Thứ tình cảm này! Nó tội lỗi và ngu ngốc lắm. Em sẽ giữ hoài và xem nó là tình cảm đẹp của riêng mình em. Để em tự nghĩ đến mà tự mỉm cười một mình. Để rồi một ngày, khi đã say men tình quá lâu. Em sẽ chạy trốn thật xa, mang theo những hồi ức đẹp mà chỉ riêng mình em biết. Những khoảnh khắc mà cả 2 đứa giáo giác tìm nhau trong khoảng không gian không mấy là rộng lớn. Để rồi tự hạnh phúc khi đã tìm ra nhau. Em sẽ nhớ những lần cả 2 lén nhìn nhau qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính, để rồi em tương tư về anh suốt cả một đêm. Chỉ thế thôi anh nhé. Không đi xa hơn được nữa vì đó là tội lỗi. Nên đừng trách tại sao em lạnh lùng, tại sao em lại rời xa anh một ngày nào đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1