Hôm nay mình nói chuyện với ông cùng làm (hơn chồng mình 1 tuổi nhưng nhìn như “chú”). Vợ ông ấy sinh con gái cách đây gần 2 năm nhưng giờ đang chửa đứa thứ hai, nghe bác sĩ bảo cũng là con gái nốt.


Trong lúc bôi ít kem chống nẻ lên mặt, mình nói chuyện với ông ý cho có việc để mà làm:


- Thế hai đứa rồi anh quyết thôi chứ?


- Không, anh vẫn phải làm đứa nữa chứ.


- Hử?


- Phải kiếm thằng chống gậy.


- Hử? Nếu đứa thứ ba cũng là con gái thì lại làm đứa thứ tư hử?


- Ừ, đứa thứ năm cũng được.


- Ông bị điên hử?


- Vì nếu không có con giai sợ chết không có cơm ăn.


- Chết rồi còn đòi ăn cơm hử?


- Sao không, chết vẫn cần ăn chứ.


À, ra vậy, vậy là chết vẫn phải có cơm ăn. Mình có hỏi thêm ông í, thế cụ kỵ 200 đời về trước của ông, ông có biết là ai mà cúng cơm người ta không. Ông í bảo ai biết thì cúng, không thì thôi quên rồi. Tóm lại là ông í cần ăn trong khoảng 100 năm sau khi chết, sau đó thì nhịn đói cũng được.


Ông này thì tính hiền lành, chăm vợ chăm con, thường thì đôi ba ngày mình lại nghe một bài ca cẩm của ông í về mất ngủ vì con quấy đêm, vì vợ không biết trông con, vì vợ hoặc con đi viện tốn mấy trăm nghìn, vì vợ chửa nên giờ không đứng rửa bát được ông í phải rửa, vì phải là cầu nối bất đắc dĩ cho mối hiềm khích khủng khiếp giữa mẹ và vợ… Tóm lại là một người đàn ông rất vì gia đình.


Ông í nói ông í là cái thùng nước gạo của cả nhà, cái gì ông í cũng phải ăn. Vợ ông í cũng vụng nên hay mua thức ăn bị thừa, mà thừa ra thì cứ bữa nay dây ra bữa mai rồi bữa kia, cả nhà chả ai chịu ăn cả, mình ông í ăn tất.


Có những chiều tan sở ông í cứ ngồi chơi game, mình hỏi sao ông í không lượn về chăm con đi thì ông í bảo về nhà chán, xì trét, con ốm quấy, mẹ và vợ hằm hằm, căng thẳng vô cùng, nhà cửa chật chội ra đụng vào độ…


Ấy thế mà vẫn phải quyết làm bằng được thằng cu để về sau chết còn có cơm ăn. Khi có thằng cu, sẽ giải quyết được nạn đói sau khi chết.


Mà ông này đã học đến bằng thạc sĩ ở nước ngoài rồi đấy nhé.


Không hiểu các ông khác nghĩ gì nhỉ?


Chồng mình và mình thì cho rằng chết là hết, thân xác là hữu cơ, sẽ bị phân hủy, trương lên, giòi bò lúc nhúc, bốc mùi phát khiếp… lúc ấy chả ăn được gì nữa.


Còn linh hồn thì chắc vương vấn tầm vài tháng, rồi cũng lượn thôi, mà linh hồn thì không có dạ dày, nên chả bị đói đâu, chả cần ăn.


Thế nên bọn mình hi vọng khi chết sẽ được thiêu ngay ra tro và thả trôi sông, hoặc các phương pháp khác văn minh hơn, đỡ tốn tiền hơn thì càng tốt.