vậy là mình xa nhau 1 năm rồi. không ngắn so với thời gian mình bên nhau, nhưng không dài nếu so với thời gian em yêu anh, nhưng tât cả giò không còn ý nghĩa.
ngày anh đi, em đã khóc, đã đau, đã tuyệt vọng.... nhưng em đã không níu kéo anh lại vì em không còn đủ sức để níu kéo ty đó. thực ra em biết trong chuyện ty của chúng ta em là một con ngốc.1 năm nay em đã cố gắng rất nhiều và giờ phút này nghĩ lại thì em cũng đã đạt được rất nhiều, và lúc này đây em viết những dòng này vì muốn anh biết: CẢM ƠN ANH NHIỀU_ NGƯỜI CŨ ak!
em không là tiểu thư con nhà giàu nhưng như anh biết, từ nhỏ em lớn lên trong sự che chở của cả gia đình, người thân nên chưa biết thế nào là tổn thương hay ấm ức. với em mọi thứ diễn ra luôn suôn sẻ, tương lai công viecj đều được ba mẹ lo lắng sắp xếp va việc của em chỉ là học và đi trên con dường đinh săn đó. nhưng yêu anh, muôn gần anh mà em đủ dũng khí bước ra khỏi sự sắp xếp đó, xách valy vào thành phố xa lạ này chỉ vì đây là nơi anh công tác, lần dầu tiên em có quyết định thuộc về riêng mình.
và giữa nơi xa lạ này, em bơ vơ, lạc lõng,mịt mờ khi không có tí kinh nghiệm sống thực tế nào và nhất là lúc anh nói với em " anh xinh lỗi, anh không thể làm tổn thương người con gái ấy vì cô áy không có gì cả, cô ấy cho anh tất cả rồi. anh xin lỗi và chúc em tìm được người tốt". lúc đó em chỉ muốn hỏi anh 1 câu" còn em? trả giá so với nguoif con gái đó it hơn sao? em không biêt tổn thương sao? hay em có gia đình yêu thương nên anh không cần lo lắng mà quên hết những gì anh hứa?" nhưng lúc đó em đã chỉ cười và nói "vậy từ giờ em thu hồi tình cảm em dành cho anh".quay mặt đi chỉ vì em đã ko còn gì ngoài chút lòng tự tôn cuối cùng, bởi vậy em buông tay.
còn bây giờ em thực tâm nói với anh rằng CẢM ƠN ANH vì đã rời xa em để em học được những bài học quý giá mà có khi cả đời em sễ ko được học nếu ko rời vòng tay gia đình.
đau đớn, tổn thương, không dám về nhà vì sợ chứng kiến quá khứ của 2 đứa mình, sợ ba mẹ thấy sễ lo lắng và cũng vì chịu trách nhiệm vì quyết định của mình, 1 năm qua em đã ở lại nơi đây, làm mọi việc để duy trì cuộc sống và tìm việc đúng chuyên môn của mình. tuy giờ em chưa tìm được việc đúng chuyên môn nhưng cũng tim đuocj cv khá ổn định, thoải mai cho cs hàng ngày, quan trọng là em học được cách bước đi trên đôi chân của chính mình và luôn mỉm cười đối mặt với cs này. 1 năm thời gian cung giúp em tìm về đúng con người em- con người đã đánh mất khi em yêu anh.
giờ anh đang ở nước ngoài theo đuổi cái lí tưởng tiến xa trên con dường sự nghiệp hay vui vẻ bên cạnh người con gái đó!. còn em, em đã quyêt định sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn, từ bỏ hết thảy ở quá khứ anh ak, ngày mai, em sẽ đi khỏi đây- nơi em cho rằng là nơi dừng chân cuối cùng, để tìm bến đỗ thuộc về em, tìm nơi em cảm thay được sự bình yên và ổn định cs ở đó.
em ko đủ vị tha để nói câu chúc anh hạnh phúc, nhưng với tư cách là một dấu chấm nhỏ trong đời anh, em hi vong anh may mắn trên con đường anh chọn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1