Em năm nay mới học lớp 7 cuối năm học sinh trung bình vì bị khống chế môn anh văn em buồn và chán nản lắm không phải vì học lực thấp mà vì ba mẹ cứ ép em nói la nếu em không học sinh giỏi thì sẽ bị đòn ngày nào cũng chịu áp lực vì bị lục cặp mỗi lần đến mùa thi em lại chẳng dám nói ra vì sợ thi điểm không tốt sẽ bị đòn, nhiều lúc em suy nghĩ em học là vì cái gì mỗi ngày đến trường lại lo sợ sẽ bị dò bài lỡ không thuộc thi chết. Vì ba mẹ em từ nhỏ không đủ điều kiên để đi học nên bắt buộc em phải học giỏi để bù lại thời gian ba mẹ không đươc đi học. Cầm cuốn sổ liên lạc trên tay nước măt em cứ tuôn ra mặt dù điểm của em cũng hơi cao 7.4 nhưng em lại bị khống chế biết bao nhiêu môn học nhưng em vẫn phải cắm đầu học. Ba mẹ có hiểu gì cho con cái cứ bắt con phải học thật giỏi để bằng bạn bè. Ba mẹ cứ thử đặt mình vào trường hợp của con đi sẽ thấy những gì con đang chịu đựng. Bây giờ em không biêt phải làm gì để nói cho ba mẹ nghe có biết được ba mẹ sẽ không đánh đập mắng chửi hay đem mình đi so sánh hay sẽ thông cảm mà an ủi cho mình có thêm sức mạnh. Nhiều lúc em nghĩ quẫn muốn tự tử nhưng cứ nghĩ đến gì đó nên không làm. Giờ em phải làm sao để ba mẹ hiểu ma thông cảm cho em, nhiều khi em rất hâm mộ mấy đứa bạn có ba mẹ tâm lý không ép buộc con mình đem nào em cũng khóc thút thít vì đáng thương cho cuộc đời mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1