Một cảm giác chán chê đến nghẹt thở, chán đã đi đến mức ghét bỏ, chán đến mức chỉ muốn đường ai nấy đi...
Hạnh phúc hay ko là do bản thân mình cảm nhận, mình luôn cảm thấy uất ức và khó chịu khi sống với một người chồng mà tâm tư anh ta ko dành cho vợ con, anh ta chỉ biết thể diện của anh ta. Sống mà ko quan tâm cảm nhận của vợ, muốn làm điều gì thì làm, thậm chí tiền ăn túng thiếu cũng vét sạch túi đi làm điều vô nghĩa, anh ta cho đó là thú vui là đam mê nhưng mình chỉ thấy đó như một sự ngớ ngẫn, ko làm vợ hạnh phúc thì thôi đi, còn làm vợ thêm chán ghét. Lương nhà nước vài đồng mà sống như đại gia, túng thiếu thì vợ đi mở miệng mượn người ngoài, vợ nói ko đủ chi tiêu thì nói vợ tiêu nhiều quá, trong khi trả ngân hàng 2 đầu lương, trả lãi và các khoản ko tên. Vợ đang có bầu sắp sinh đứa thứ 2 nhưng trong túi ko thủ được đồng nào, đến ngày sinh vợ phải chạy chọt mượn tiền, còn chồng thì tiền có vài đồng cũng giữ trong túi đi mua và làm thứ vô nghĩa. Vợ phải bươn chải lo toan nhiều thứ, còn chồng sống như 1 đứa con của vợ. Trong thâm tâm mình đã có suy nghĩ trước sau gì mình cũng bỏ cuộc hôn nhân ko ý nghĩa này nhưng bây giờ chưa phải là lúc, bây giờ mình chỉ sống với anh ta như một người mẹ lo toan cho 3 đứa con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1