Câu chuyện của cháu như vậy. Cháu quen một bạn nữ trong Mùa Hè Xanh. Trong lúc chạy gây quỹ,cháu cảm thấy mình có tình cảm bạn ấy, tụi cháu ban đầu hai bên cũng thích nhau trước. Nhưng xuống MHX thì tình cảm mới cảm nhận được rõ ràng.Cháu lúc đó quá vội vàng,nên hai đứa tới với nhau khá mau,rồi về TP được mấy ngày, vẫn bình thường,nhưng khi hai đứa về nhà ở quê, lúc đầu nhắn tin còn thấy bình thường,nhưng sau đó cháu cảm thấy hơi không ổn,nhưng rồi cháu bỏ qua,lên TP gặp nhau lại,thì tự nhiên lại bình thường, hẹn hò được vài ngày thì cháu cảm bắt đầu hơi chán chường,khi nhắn tin thì cũng thấy vậy. Cảm thấy gò bó ,bứt rứt kinh khủng. Rồi cháu quyết định chia tay bạn ấy. Một quyết định khá vội vàng.Nhưng khi chia tay xong, cháu khóc như mưa,như mất mát điều gì to lớn lắm. Rồi cháu cố quên,nhưng lại nhớ bạn ấy quay quắt,da diết,sợ mất mát điều gì to lớn lắm. Rồi cháu không chịu được,cháu lại tìm tới bạn ấy,lúc đầu thì cháu với bạn ấy nói chuyện vui lắm,cháu cảm thấy an toàn lắm nhưng khi một hồi sau nói chuyện,cháu cảm thấy hơi chán chường. Rồi sợ nếu quay lại thì sẽ như thế nào,cháu cảm thấy vô cùng sợ hãi.Tình trạng cứ tiếp diễn lặp lại nhiều lần liên tục,rồi cháu quyết định phải rời xa bạn ấy. Rồi được khoảng thời gian.Cháu gặp phải một chuyện làm cháu lo lắng vô cùng, cháu không thể nghĩ tới ai để chia sẻ ngoài với bạn ấy.Rồi cháu lại gặp bạn ấy, sau khi nói chuyện buổi đầu,cháu cảm thấy thoải mái vô cùng,cứ nghĩ vậy là mình còn tình cảm với bạn ấy nhiều lắm,nhưng buổi sau,cũng nói chuyện thoải mái,nhưng một hồi lại cảm thấy hơi chán.Rồi tình trạng cứ tiếp diễn như cũ. Nỗi ám ảnh cứ bám lấy cháu. Cháu thấy lo sợ cho bản thân mình,không biết cháu bị gì nữa,cháu cứ tra khảo trên mạng,nhưng không tài nào tìm được gì đúng với bản thân mình. Cháu lo sợ sau này cứ tan vỡ vậy,cháu bị ám ảnh chuyện tan vỡ trong tình cảm hay hôn nhân gia đình.Đâm ra cháu chán chường,lo âu,mất hứng thú với mọi thứ. Rồi cháu lại nghĩ ngợi,tại sao cảm thấy mình là một người bi quan,lo âu kinh khủng như vậy,sau này có gì mà áp lực chắc chịu không nổi,rồi cháu lại đâm ra lo sợ cho bản thân mình tương lại. Thế nên lại cứ đâm ra càng thêm chán chường cuộc sống,sợ tương lai,mất hứng thú với mọi thứ, không muốn nói chuyện với ai. Nhiều lúc cố gắng suy nghĩ tích cực,được một tí,thì lại trở về lo âu ,chán chường như cũ. Nhiều buổi tối,nằm đỡ hơn một tí,nhưng sáng ra lại chán chường,cháu lo sợ mình bị trầm cảm nên search trên mạng,thì quả thật có nhiều dấu hiệu như vậy. Rồi cháu tìm tới phòng khám của Bác sĩ Lê Quốc Nam, và được chẩn đoán Rối Loạn Trầm Cảm. Giờ cháu cảm thấy tồi tệ kinh khủng,cháu cứ lên mạng tìm tài liệu về trầm cảm, cháu thấy trầm cảm có thể tái phát,không lẽ nếu gặp cú shock nào đó,cháu lại bị trầm cảm nữa sao. Cháu cảm thấy tồi tệ quá ạ !!! Tối 14/9 ,sau khi uống thuốc ngày đầu tiên,tối đó cháu được uống Dorabep 800 Mg thì không biết do tác dụng của thuốc,hay nói chuyện với bạn mà cháu cảm thấy khá hơn,có động lực viết cái này ạ. Xin giúp cháu !!!