Yêu 10 năm, cưới 8 năm. Anh vẫn là một ẩn số lớn đối với tôi. Nhiều lần tôi đã tự hỏi mình, tôi có làm gì sai không...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi làm vợ, làm mẹ. Tôi bươn chải, lo toan cơm áo gạo tiền, lo ăn, lo học cho con, tôi làm làm và làm... không màng đến bản thân.
Anh cũng là một người chồng biết chia sẻ, biết làm giúp tôi những việc trong nhà. Nhưng, vui buồn của anh bất chợt quá, những cơn giận dữ của anh bất chợt quá, khiến tôi buồn, rất mệt.
Tôi đang cảm giác chán chường, mệt mõi, gần như rơi vào trạng thái cô đơn, tuyệt vọng.
Tôi tuyệt vọng vì tự tin nghĩ rằng, với năng lực kinh tế, cả nhà dù không quá dư giả, nhưng cũng không thiếu trước, hụt sau, không quá lo lắng, thì lẽ ra phải hài lòng, hạnh phúc. Tôi không thể hiểu nổi, người chồng như anh, tinh thần ung dung, không lo chuyện thiếu đủ trong nhà, không lo chuyện con cái, vì vợ đã thu xếp hết rồi. Vậy thì anh còn muốn gì hơn nữa.
Tôi quá mệt, quá mõi, không có người tâm sự, không có ai để kể lể, chỉ biết khóc một mình....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cảm ơn bạn. Sau email của tôi, bây giờ anh đã cởi mở hơn. Những điều không vừa ý, anh đã nói ra....
Những ngày tết buồn tôi có lúc vì ức quá đã lỡ vài lời hé...
Phải, nhưng không phải tôi không...
Anh từ nhỏ là người trầm tính, ít nói, làm nhiều và gánh vác nhiều...