Nếu ai đã từng trải qua thời gian rèn luyện trong quân ngũ thì mấy ngày nay đều bồn chồn trông ngóng tin tức về những chiến sĩ trên chiếc máy bay CASA 8983. Dễ hiểu thôi, đó là tình cảm đồng chí đồng đội, những người ăn chung một nhà ăn, ngủ chung một phòng, tắm chung một bể, chung một chí hướng.



webtretho


Nếu bên ngoài cái tôi của từng người được đặt lên cao ngất thì trong môi trường quân đội tất cả là chúng ta, tất cả một chí hướng, một mệnh lệnh, một tinh thần đó là chắc tay súng bảo vệ tổ quốc. Những buổi trưa dưới cái nắng gần 40 độ, tất cả đều miệt mài cho những bài tập kỹ thuật mắt luôn đau đáu hướng về mục tiêu. Những buổi tối anh em tập trung ngồi nghe thời sự, đọc báo, chia sẻ với nhau từng câu chuyện của từng người. Những ngày nghỉ, quây quần bên những trang lưu bút viết vội cho nhau, những cánh thư của người thân, của người thương được chuyền tay từng đứa rồi đọc toáng lên cho tất cả cùng nghe. Thiêng liêng lắm phải không? Những đêm vọng gác mưa rả rích, anh em ngồi sát vào nhau cho bớt lạnh, chia nhau từng điếu thuốc, động viên nhau vững tinh thần.



Những khi trung đội có một đứa nào đó bị bệnh là anh em lại xúm nhau, thằng chạy xuống quân y xin thuốc, thằng chạy qua quân nhu xin nấu tạm nồi cháo, thằng thì ngồi kể chuyện trên trời dưới đất bày trò cho tất cả cùng cười. Có khi xích mích nhỏ nhỏ làm cả tiểu đội phải thức trưa đi xách từng xô phân ra vườn tăng gia, cái nắng cái mệt lại làm cho tình đồng chí tình anh em thêm gắn bó keo sơn.


Thao trường đổ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu, giờ thao trường đổ máu, đây sẽ là những kinh nghiệm được ghi vào sử sách trang vàng của từng đại đội từng binh chủng. Chúng ta rồi sẽ mãi mãi ghi nhớ những sự hy sinh anh dũng của các anh, các anh sẽ mãi mãi sống trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc của toàn quân. Một hy vọng nhỏ nhoi thì cũng vẫn hy vọng vẫn mong muốn các anh được bình an trở về tiếp tục cùng chúng ta chung tay góp sức bảo vệ tổ quốc.