Minh hiễu mình ko còn la mình nữa rồi cái cãm xúc kho chịu này làm mình sai càng sai .ko dừng lại được ,chúa ơi mình chĩ muốn tìm một gốc cây hay một bờ vai đễ tựa vào chứ ko phãi cái cảm giác mệt mõi này .chẵng lẽ mình đã yêu,chắc chắn ko phãi nhưng sao minh cu luôn nghĩ về hắn ta.mình ko dừng lại mà cứ lao vào nhi con thiêu thân.minh dã la hn phụ nữ co gd dù rằng đã lâu mình ko còn yêu chồng nữa.chồng vẫn phãi la chồng dù có lựa chọn con dg phía trước ra sao thì mình vẫn phẫu đi hết cuộc đời còn lại.khi tc ko còn hầu như moi thứ xung quanh la vo nghĩa mình khóc nhiêu hơn cãm giác trống Trãi thật kinh khủng ,ko ai ko gì cho được nụ cười như ngày trước .Vâyj mà đều chưa bao giờ mình nghĩ đến lại ỡ đây.những tn vu vơ nhưng lời nhắn thật binh thường ma mình lại vui như đứa con nít.ngày qua ngày mình luôn chờ đợi như đợi ng yêu ,mình thật ko muống như vây một chút nào nhưng chúa ơi con ko kiềm được cảm xúc của mình.phãi làm gì đây mệt mõi quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1