Một ngày không biết bao nhiêu lần, tôi phải hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, nhịp thở của mình bị dối từ khi nào không hay? Tự nhủ bản thân không được suy nghĩ gì về người đó nữa, dù chỉ 1 lần… Nhưng sao ko thể làm nổi và tự mình lại an ủi mình, chỉ nghĩ thôi mà, ko ai hiểu mình đang suy nghĩ gì nên đừng lo lắng gì cả…
Tôi đang có tình cảm với người đã có vợ, trong khi tôi cũng là 1 người phụ nữ có gia đình, một gia đình hạnh phúc là đằng khác. Một chuyện mà trong mơ mình cũng ko thể nghĩ mình lại vướng vào chuyện này nữa, Trong suy nghĩ của bản thân, biết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù bạn ở hoàn cảnh nào, nhưng chưa bao giờ mình đồng tình với việc yêu người có gia đình, là người thứ ba..
Tôi và anh làm cùng một công ty, tính tình anh hòa đồng, hay nói hay cười nên được mọi người quý mến, làm việc với nhau đã nhiều năm, khác bộ phận, nhưng chỉ đến gần đây, sau nhưng lần trò chuyện trong công việc, chúng tôi tếu táo nhau, và không biết từ khi nào cả tôi và anh nhận thất có chút không ổn, tôi có cảm tình với anh và anh cũng vậy. Cả hai cũng không hề giấu nhau chuyện đó. Chúng tôi ko nói chuyện riêng khi nào, chỉ cùng nói chuyện khi có mặt đông đủ mọi người, còn chỉ khi nhắn tin qua điện thoại, sao lại có thể nảy sinh tình cảm? Thứ tình cảm mà cả hai đều nhận thấy không tốt, không đi tới đâu.
Cả hai chúng tôi đều là người luôn suy nghĩ cho gia đình, chồng – vợ,con cái. Do vậy, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng, không thể tiếp tục trò chuyện kiểu này nữa, vì ngay khi tình cảm chưa tiến xa hơn, thì nên dập tắt nó và biến nó thành tình bạn, tôn trọng hạnh phúc riêng của nhau. Chúng tôi thống nhất, không chủ động trao đổi công việc qua điện thoại, mà chỉ qua đồng nghiệp. Dù ai phá vỡ giao kèo, thì người kia phải nhắc nhở.
Haiz, ngày đầu tiên, tâm trạng quá tôi thay đổi 1 chút trên face book, anh đã phá vỡ giao kèo, nhắn tin nhắc em ko nên đăng STT như thế, mọi người sẽ để ý, tôi chỉ nói “em có buồn đâu, chỉ hơi tâm trạng chút thôi. Còn anh?” anh nói “ anh sao mặc kệ anh, em đưng quan tâm? Hihi, tôi cười một mình và nhắc mình, đừng bao giờ để cho anh thấy mình như vậy nữa.
Mọi chuyện này chị xảy ra trong chưa đây nửa tháng, mà sao tôi thấy lâu quá, anh cũng chỉ nói ra khi anh đi công tác, anh nói anh sẽ đi lâu lâu, chắc cũng vì vậy mà tôi thấy ngóng trông. Sáng sớm, vừa có lô hàng anh chuyển về, mà tôi đến công ty cứ như để tìm kiếm gì đó, ko dám nhắn tin, ko dám hỏi ai? Chỉ biết rằng anh vẫn ở xa. Đủ hiểu anh cũng đang cố gắng để vượt qua, để cả hai không mắc phải sai lầm gì cả.
Anh nhắc tôi “ nếu ít nữa anh về, dù lý do gì anh có gọi điện hay nhắn tin em cũng đừng trả lời anh nhé, có 1 lần sẽ có nhiều lần” tôi càng thêm tôn trọng anh và gia đình hạnh phúc của anh nữa.
Chúng tôi phải cố gắng thôi, không thể vì chút tình cảm bồng bột, cũng có thể chỉ là cảm nắng, mà làm đổ vỡ 2 gia đình hạnh phúc!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng...
Nhưng...