Em năm nay 24 tuổi, anh hơn em 2 tuổi quen nhau được một năm em nhận lời yêu anh và cũng là mối tình đầu của hai đứa. Em đi học ở Đà Nẵng, còn anh thì học nghề gara tít trong Sài Gòn, một năm chúng em chỉ gặp nhau dịp tết hay nghỉ hè, nhà tụi em cách nhau cách nhau 30 cây số, vì vậy chúng em rất trân trọng những phút giây ở bên nhau và cũng không bao giờ đi quá giới hạn. Yêu xa nhưng anh luôn quan tâm em, em thấy mối tình thời sinh viên là mối tình đẹp nhất đó mấy mom ak, nhiều khi em thấy yêu xa còn lãng mạn hơn yêu gần đấy chứ. Em nhớ cái lần đầu tiên hôn môi nhau là được một năm hai đứa yêu nhau, em dị đến mấy hôm sau ai nói chuyện với em em cũng nghĩ người ta đang nhìn cái miệng của em. Yêu nhau được hơn 3 năm, ngày nào cũng nói chuyện điện thoại tới khuya mới chịu ngủ, mà giờ em cũng không nhớ nói chuyện gì mà ngày nào hai đứa cũng nói. Gia đình, bạn bè của hai đứa đều biết chúng em yêu nhau. Chúng em tính đợi em học xong thì sẽ cưới. Nhưng người tính không bằng trời tính, 6 tháng cuối của năm đại học, em làm đồ án tốt nghiệp nên thời gian để nói chuyện với nhau cũng ít dần, chỉ nhắn tin, rồi tin nhắn cũng thưa dần. Em nghĩ chắc a để em lo làm đồ án cho tốt nên em cũng không nghi ngờ gì về tình cảm của anh, vì em biết anh yêu em nhiều lắm không bao giờ phản bội em hay yêu người khác. Rồi ngày em sắp bảo vệ đồ án, anh nói chia tay, đều em không tưởng, em hỏi lý do thì anh nói yêu anh em sẽ khổ, em còn tương lai phía trước còn anh chỉ là thằng sửa gara, nhưng e không đồng ý, sau đó anh cũng không đề cập chuyện đó nữa. Hai đứa bình thường trở lại. Hôm e bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong, đạt kết quả tốt, em mừng báo anh biết, hai đứa liên lạc bình thường. Ít ngày sau, em nhận được điện thoại một số lạ, tự xưng là người yêu của anh, hai người yêu nhau được 4 tháng rồi, nói em từ nay đừng làm phiền a nữa. Lúc đầu em cũng k biết chuyện j xảy ra, gọi hỏi a thì anh nói bạn a chọc em, nhưng rồi số đó cứ gọi em hoài, rồi a cũng nhận. A khóc, xin lỗi em, anh nói anh yếu lòng không làm chủ được bản thân, anh chỉ yêu mình em, cho anh cơ hội. Còn cô gái kia thì liên tục gọi điện, đòi tự tử nếu em với anh quay về với em. Thật lúc đó em rối lắm, không biết làm sao hết, cũng không khóc được cứ sợ cô gái kia dại dột. Rồi em nói chuyện vs cô đó, em chọn cách từ bỏn để a lo cho cô gái đó, e thay số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc. Rồi sau đó đêm nào em cũng khóc, khóc và khóc, bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ để người thân và gia đình lo, nhất là mẹ e, e sợ mẹ buồn nên k dám khóc, chỉ dám khóc khi vô nhà tắm xả nước thật to rồi la rồi khóc. Được hơn một tháng thì e biết hai người đó chia tay, cô gái đó quay lại với người yêu cũ bỏ anh. Rồi anh lại tìm em, năm nỉ, mạc dù em còn yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể tha thứ được. Ra trường chưa có việc làm mà gặp chuyện như zậy nữa, thật em muốn điên mất, đó là những ngày tháng kinh dị tối tăm đối với em. Em còn yêu anh nhiều lắm, em k cho anh biết em đang làm gì, ở đâu nhưng em thì luôn theo anh, từ khi chia tay, password facebook anh cũng k đổi nên em hay vào và biết anh quen ai và làm những gì. Đó là việc ngu ngốc nhất em đã làm, a yêu cùng lúc hai người con gái, em cũng không biết yêu nhau kiểu gì mà mới yêu một tháng đã quan hệ với những cô gái đó. E đọc những tin nhắn mà không tin vào mắt mình. Lúc đó em muốn đi tẩy não chỗ đó đi.


Em xin được việc làm, từ đó e không vào fb anh nữa nhưng lâu lâu vẫn ghé xem. Rồi anh công khai có người yêu, anh thay hình đại diện hai người rồi đăng ảnh, thấy hai người hạnh phúc e thấy chạnh lòng. Tết vừa rồi, qua người bạn, ba mẹ anh có số em, cô chú hỏi thăm rồi chúc têt, hỏi em sao không ghé nhà chơi, hỏi em có người yêu chưa? Rồi nói “ Cô chú rất mến con, chỉ muốn con làm con dâu cô chú. Cô chú không chấp nhận nó dẫn đứa con gái nào về nhà hết, dẫn về cô chú đuổi”. Em lập một fb mới, kết bạn với H (người yêu anh bây giờ), qua cách nói chuyện em cũng thích H, H là người thẳng tính, em cũng không biết sao mà em với H nói chuyện nhiều như vậy. H kể em nghe những chuyện mà e nghe cũng không tin vào mắt mình nữa. H đang làm công nhân trong Sài Gòn, cùng quê với tụi em nhưng khác huyện, H nói biết anh 5 năm nhưng mới yêu hồi tháng 8, lúc yêu H anh còn yêu một người nữa mà H k biết, đến lúc H có baby mới biết điều đó.Anh biết H có con nói H bỏ nhưng H k bỏ, sau đó H đi làm bị đau bụng, đi khám người ta nói thai k có tim nên bắt bỏ, H ở bệnh viện hai ngày nhưng anh không biết H phải chịu đựng như thế nào mà vẫn quen người con gái khác. Lúc đó em thấy thương H lắm, e hận anh, con người a thật ghê tởm, em thấy nỗi đau em k thấm vào đâu với nỗi đau của H. Đến lúc a biết chuyện a nói sẽ bù đắp cho H, hai người không có chuyện gì nữa thì tới chuyện gia đình anh cấm cản. em vờ hỏi thì H nói ba mẹ anh k cho a dẫn H về, H nghe sợ nên cũng k dám, em hỏi lý do thì H không nói, riết rồi H nói chân H k đi bình thường như người ta, lúc đó em khóc, e muốn làm gì đó để giúp H. Sau hôm nói chuyện đó e không ngủ được, em suy nghĩ nhiều và co nhiều ý định giúp H nhưng em không biết nếu sau này H biết em là người yêu cũ của anh H có nghĩ e thương hại hay j H k nữa.


Nghỉ lễ 30/4 này em định ghé thăm cô chú, sẵn đây em sẽ nói chuyện cho cô chú hiểu về H hơn, em nghĩ cô chú sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng em sợ H biết sẽ buồn. Hay em chon cách im lặng, làm người bạn tâm sự cùng H?


Em nên làm gì đây mấy mom? Tư vấn em với.


Một năm qua rồi, giờ em cũng không dám yêu ai, e sợ tổn thương lần nữa. Hic hic