nhà em vừa chuyển về nhà mới, xót xa và tủi thân vô tận


căn nhà này vợ chồng em mua cách đây 3 năm, khi đó giá cả vẫn còn đắt đỏ, để mua được căn nhà đó là cả một sự cố gắng và quyết tâm lớn của 2 vợ chồng cộng với sự giúp đỡ cả của 2 bên nội ngoại. Tuy nhiên mua xong tụi em không về ở ngay mà cho thuê và đi thuê nhà để ở nơi gần trường của con, gần cơ quan của cả 2 vợ chồng.. Quả thực là suốt mấy năm ở nhà thuê, cả hai vợ chồng chỉ mong ngóng ngày được về nhà riêng của mình


Bây giờ dọn về, hàng xóm, bạn bè ai đến cũng hỏi :”ngày ấy mua bao nhiêu, trời ơ sao mà đắt thế, bằng nấy tiền thì mua được cái nhà to gấp đôi cái nhà này, mà đẹp chứ không ọp ẹp thế này. Vvvvvv”.



Em thì cứ nghĩ mình mua để ở, nhà vẫn còn đó, có bán đâu mà tính thua lỗ. Vẫn lạc quan để cố gắng kiếm tiền sửa sang lại cái nhà cho nó đẹp và tiện nghi hơn.



Nhưng bà nội…………



Thưở mua nhà, bà nội cugnx lăn lộn vay mượn giúp, rồi tích cóp lương cho 2 vợ chồng trả nợ. Đến bây giờ ngày ngày nghe thấy thiên hạ xót xa hộ, lòng bà cugnx nóng như xát muối.



Rồi bà sinh ra than vãn với chồng em. Chẳng thể kể lể hết mà chỉ đại loại là những câu nói nát ruột nát gan lắm. Đêm đêm thấy chồng trằn trọc mà em cugnx không ngủ được.



Sao người ta có nhà có cửa thì vui, mà em thì buồn thế nhỉ ?