Đêm nay là đêm thứ 3 mình ko ngủ, nằm mãi suy nghĩ mãi mà vẫn ko thể ngủ nổi. Suy nghĩ về điều gì?


Mình cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Mỗi năm gần đây, mỗi một mùa tết, là một điều gì đó ko tốt đẹp lại đến với mình. Mình đã thực sự cố gắng rất nhiều để cuộc sống của mấy má con mình ko bị xáo trộn, vừa làm cha vừa làm mẹ, mình gần như phải gồng mình lên rất nhiều. Mình ko còn là người phụ nữ chỉ biết cười nhẹ nhàng với bọn nhỏ, mà còn phải biết quắc mắc la lớn giọng với chúng. Điều mình cảm thấy an ủi duy nhất khi sáng qua đọc bài văn thi học kỳ của nhóc, đề bài Hãy tả người mà em yêu thương nhất, nhóc đã nhắc về mình và tả về mình. Nhóc ghi "Bên ngoài chỉ là đôi môi hồng bình thường, nhưng bên trong đôi môi ấy là một giọng nói ngọt ngào. Dù bàn tay của mẹ chẳng đẹp mấy nhưng nhờ nó chăm sóc em từ nhỏ nên tới bây giờ em mới được lớn khôn như thế này" vậy mà mình cứ tưởng mình là một bà chằn của con trai mình.


Nhóc em thì cứ đưa tay vuốt mắt mình, sao má khóc sao má khóc, má đừng buồn nữa, tại má ko cẩn thận thôi mà. Nó làm mình đang nước mắt ngắn nước mắt dài cũng phải phì cười. Nó chọn cách an ủi mình như thế đấy. Mình nhìn bọn nhóc, lại nghĩ đến những người xa lạ kia.


Phải chi họ là những kẻ cướp giật thì mình còn cảm thấy nhẹ lòng, đằng này là 1 thanh niên trẻ lái taxi, 1 phụ nữ có con học ở trường NBK nổi tiếng ở SG. Dĩ nhiên mình chưa biết ai sẽ giữ cái bóp của mình, nhưng sao họ có thấy thì ko nghĩ đến tình cảnh khó khăn của người bị mất đồ nhỉ? Mình tiếc tiền, tiếc toàn bộ giấy tờ của mình, tiếc những tấm hình kỷ niệm, những tờ giấy nhỏ có những dấu ấn kỷ niệm, tiếc cho những gì đã đi bên cạnh mình suốt những tháng năm dài vừa qua...


Chị bạn động viên mình nên đi ra ngoài, 1 mình chạy xe chở 2 đứa con trai nghịch đùa giỡn phía sau mình gần như căng cứng toàn cơ thể, chỉ sợ té xe, mình bật khóc khi nghĩ đến cảnh tết nhất đến nơi mà cứ phải buồn phiền thế này. Chị cứ bảo thôi coi như của đi thay người, dĩ nhiên mình biết vậy chứ, nhưng ... vẫn tiếc lắm chứ, tiền mồ hôi công sức đi làm mới có, chứ có phải đi cướp ở đâu ra, lại còn gần tết thế này.


Ko biết anh đang ở trên trời hay đâu đó quanh em, nhưng ít ra anh cũng nên giúp đỡ má con em chứ nhỉ? Sao cứ để đủ thứ chuyện k vui rơi xuống em hoài chứ?