Chuyện của gia đình tôi xảy ra đã 5 năm rồi. Thời gian khong phải quá dài nhưng cũng đâu có ngắn ? Vậy mà nỗi đau vì bị chồng lừa dối vẫn ngày đêm đeo bám lấy tôi. Tôi nghĩ về chuyện ấy từng giờ , từng phút , lúc nấu cơm , khi giặt giũ , kể cả trên đường đi làm..... Thật sự rất đau.


Chồng tôi ngoại tình với người bạn học cùng cấp 3 của tôi. Chúng tôi là bạn cùng khu phố , xưa kia đi học ngày nào cũng đi cùng ,... nhưng tôi và cô ấy cũng không đến mức quá thân thiết. Khi ra trường , mỗi đứa một nơi , tôi lấy chồng gần nhà , còn cô ấy làm việc ở Hà Nam và lấy chồng luôn ở đó. Từ ấy , chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa.


Khi tôi bầu bí đứa con thứ 2 , tôi thấy chồng có nhiều thay đổi. Anh không còn quan tâm đến gia đình nữa , thường xuyên nói dối và đi biền biệt cả ngày , tối mịt mới về. Thời gian đó tôi rất buồn , tủi thân cùng cực.


Thế rồi tôi than thở với một người bạn thân của chồng , anh nói biết chồng tôi qua lại vơi một người. Anh hỏi tôi có cô bạn nào trước đay học cùng mà hiên giờ sống ở Hà Nam không. Tôi nói có. Anh bạn ấy nói chồng tôi đang qua lại với cô ấy , anh ấy đã khuyên can thì chồng tôi bảo cũng không xác định gì ,... nhưng bây giờ cũng chưa thể dứt được.Tôi quá ngỡ ngàng , vội vàng gọi điện hỏi thăm bạn bè xưa về cô ấy thì được biết , chồng cô ấy vừa mất cách đó khoảng 6 tháng.Tôi thấy có chút nghi ngờ , tại sao chồng mới mất được 2 tháng mà đã cặp bồ với chồng tôi được?.


Nhưng quả thật , những kẻ làm điều xấu xa thì sớm hay muộn cũng bị lộ diện. Có một tối , chồng tôi đi nhậu về say, ngủ sớm thì có tin nhắn đến . Tôi đọc và ... choáng váng vì thấy đó là số của cô bạn ngày xưa. Tôi rối trí nên chưa hành đông gì. Hôm sau 2 kẻ đó lại gọi điện cho nhau , cô ấy gọi cho chồng tôi vào buổi trưa khi tôi đang cho con ngủ. Tôi không kìm được , giật lấy điện thoại trên tay chồng và "alo". Đầu dây bên kia cô ta im bặt. Tôi lại "alo" thì cô ta ấp úng nói "Xl em nhầm máy". Tôi đáp ngay "T... à , có chuyện gì không". Cô ấy tắt máy. Tôi nói với chồng "Anh có gì cần nói với mẹ con tôi không ?". Anh nói "Không có gì cả , chỉ ghen tuông vớ vẩn". Tôi gào lên "Giờ mà anh còn nói được như vậy à? Anh có dám thề trước mặt đứa con còn đang ẵm ngửa trên tay tôi rằng anh và cô ta trong sáng không ? Có dám không ?"Chồng tôi bấy giwof hạ giọng "Có gì bình tĩnh , tối nay chúng ta nói chuyện". ...Tôi nhìn đứa con bé bỏng của mình mà ngẹn lời không khóc nổi. Tôi đồng ý để chồng đi làm và chờ đến tối giải quyết. Chỉ có mấy tiếng thôi mà tôi thấy nó dài lê thê. Khi chồng ra khỏi nhà , tôi nằm ôm con mà nước mắt trào ra dàn dụa.