Mình học hành đàng hoàng đến bậc cao học, đảm đang, bạn bè quý mến, biết suy nghĩ, ko ăn chơi. Mình cũng có một phần cổ điển, muốn có bạn trai thật đàn ông, bên cạnh người yêu mình cũng có phần yếu mềm và ỉ lại. Nhưng kiểu gì yêu phải một ông 'vua con', ban đầu mình được chiều chuộng, sau càng ngày anh ta càng ích kỷ, muốn đào tạo mình thành bà nội trợ đảm đang, bảo gì nghe nấy, suốt ngày ca bài 'đàn ông thì được thế này, phụ nữ phải thế kia'. Đàn ông thì được sĩ diện, phụ nữ phải khúm núm đi theo sau. Chia tay đầy ấm ức. Hỏi sao mình ngu yêu phải loại như thế.


Ngay trong gia đình mình, sống giữa Hà Nội, bà mình cũng trọng nam khinh nữ. Suốt ngày nhắc mình nấu cơm cho em trai mình. Mình đi việc gì, nhỡ nhàng để nó tự ăn mỳ ăn liền một bữa là lại bị gọi điện 'ở đâu, sao ko về nấu cơm'. Các cháu trong nhà, các cháu gái ngoan hơn cháu trai, nhưng bà chỉ coi trọng cháu trai, đẻ em bé mà ra con gái bà nói là 'thôi thì cũng được'. Ông bà cứ chờ 'thằng chắt đích tôn' ra đời, đàn ông trong nhà được kỳ vọng nhiều trong khi thực tế phụ nữ trong gia đình giỏi giang hơn các chú nhiều, các cô bác lo lắng cho ông bà đầy đủ, cuộc sống sung túc, chăm lo chu đáo.