Đôi lúc em thấy ghen tỵ với đám bạn em khi chúng nó có được tình yêu kiểu như phim Hàn Quốc, trong khi tình yêu của em thì ...
Em và anh học chung lớp khi học Đại học, năm thứ 2 anh bắt đầu tán tỉnh em và 6 tháng sau đó em đã nhận lời yêu anh. Với nỗi đau của tình đầu khiến em cảm tưởng như không thể yêu ai được nữa thì anh đã xuất hiện.Tính đến thời điểm này chúng em yêu nhau cũng được 2 năm. Ngày mới yêu anh hay chủ động nhắn tin truyện trò hỏi han và rủ em đi chơi, hàng ngày đưa đón em đi học. Trong khoảng thời gian đó thực sự em cảm thấy mình rất hạnh phúc, cảm thấy anh thực sự là người mà em cần sau này. Mỗi ngày anh đều chủ động nhắn tin cho em. Nhưng... khoảng thời gian gần đây khi cả 2 đều đi làm em cảm thấy dường như anh không còn như trước nữa. Nếu trước đây cuối tuần nào anh cũng muốn gặp em để đi chơi hay đơn giản chỉ là đi cafe thì giờ lại khác. Chúng em vẫn chuyện trò với nhau, và anh vẫn chủ động nhắn tin cho em trước nhưng anh lại không đề cập đến chuyện gặp em hay đi chơi. Đôi lúc em nói nhớ anh, muốn gặp anh thì khi đó anh mới hỏi khi nào gặp,... ngày noel sắp đến mà anh cũng không nói sẽ đưa em đi chơi mà thay vào đó lại là em hỏi anh. Đôi khi gợi ý nhưng anh lại vô tâm không hiểu. Giờ đây dường như chỉ còn em mong muốn được gặp anh. Anh vẫn yêu em, luôn nói nhớ em, và vẫn chung thủy với em nhưng anh vô tâm quá. Anh không hiểu em cần gì và muốn gì, mà dù sao em cũng là con gái mà. Nhiều lúc em nói chuyện góp ý với anh thì anh xin lỗi và hứa. Cái điệp khúc ấy em không muốn tái hiện thêm nữa vì em biết anh sẽ không thay đổi được. Anh cũng có bàn với em chuyện cưới xin, trong tương lai của anh thì 1 năm nữa em sẽ là cô dâu ( em cũng không chắc nữa. Nhưng ít ra trong tương lai của anh cũng có hình bóng của em). Nhưng sao em vẫn thấy buồn. Buồn ghê gớm.
Có 1 lần đi chơi anh nói muốn em gặp anh chị của anh nhưng lần đó em chưa sẵn sàng nên em nói hẹn dịp khác. Nhưng từ đó anh cũng không đề cập đến nữa. Bạn bè em yêu nhau thì đi đâu cũng có đôi còn anh thì không. Đi đám cưới bạn bè của anh, gặp bạn bè của anh anh cũng không rủ em. Khi em nói anh gặp bạn bè em thì anh nói ngại. Sắp tới là đám cưới chị gái em- nhân dịp này em muốn giới thiệu anh với gia đình em nên em muốn anh về ( mọi người trong nhà em cũng rất muốn gặp anh ) nhưng anh nói anh ngại. Em lại không nghĩ như vậy. Em nói anh cứ như người ngoài ý thi anh lại xin lỗi lấy lệ. Em thật sự rất buồn vì sự vô tâm của anh. Có lẽ anh đang không hiểu em. Em nghĩ nếu xác định lấy nhau thì việc về nhà nhau có gì là không được.
Đôi lúc em tự hỏi có phải anh không yêu em thật lòng? Hay tình cảm anh dành cho em đã hết. Hay anh đã chán em rồi. Em nên làm thế nào với con người vô tâm này đây? Đã rất nhiều lần em bật khóc vì sự vô tâm của anh. Đôi lúc em muốn dừng lại, nhưng vì yêu anh quá nhiều mà em không thể làm thế. Em phải làm sao đây. Mọi người cho em lời khuyên được khôg?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1