Năm nay em đã 21 rồi, đang học năm 3 chuyên ngành tài chính, theo ngành của ông bà, mà như lời ba, rồi các cô các chú là ông bà ngày xưa giỏi lắm, làm trong ngân hàng của tỉnh, chỉ tại thời vận ko tốt, con cái ko ai theo nghề, giờ có em học ngành ấy là niềm hi vọng của cả nhà.
Vì nói thật là, từ lúc ông bà em nghỉ hưu, nhà nội em đi xuống rất nhanh, em lại là cháu trưởng, các em ở dưới đều còn rất bé, nên dù là con gái, từ hồi bé, e đã là niềm tự hào của ông bà, cô chú. Lần nào về quê, bà cũng kéo em ra thủ thỉ rằng cả nhà chỉ còn biết trông vào cháu mà thôi, cháu phải ráng học cho giỏi để ông bà nở mày nở mặt, rồi các cô các chú thương cháu, cái gì cũng để phần cho cháu, thỉnh thoảng lại dúi cho ít tiền lên thành phố mà ăn quà, sau này có thêm em bé (con cô chú), lúc nào có mặt em cũng có câu" Các con phải nhìn gương c mà học."
Đáng lẽ ra phải thấy vui vì dc mọi người quan tâm mới đúng, nhưng em ngột ngạt lắm, em sợ mỗi lần phải nghe tụi nhỏ trầm trồ "Chị A là nhất, chị A học giỏi nhất, sau này e sẽ học thật giỏi như chị A", e sợ mỗi lần về quê lại "được" bà dắt đi khắp xóm để khoe cháu học giỏi. Vâng, thì em học ko tồi, từ cấp 1 tới cấp 3 e cũng học trường chuyên lớp chọn, e cũng đi thi này đi thi nọ, cũng có giải đấy, nhưng có là gì đâu chứ? chỉ là 1 vài giải thưởng quèn, 1 vài thành tích ko mấy nổi trội, và cái mác học sinh giỏi trong lớp. Thế thôi.
Chẳng biết từ bao giờ, e ko nói chuyện thi cử bất cứ cái gì với ba mẹ nữa, dù bản tính e vốn thích tham gia cái này cái nọ, ganh đua 1 chút, nhưng nếu có thi thố, e cũng chỉ lẳng lặng tham gia, ko ai biết ko ai hay, nếu dc giải thì đi chơi với bạn chia vui, ko dc thì tự chịu. Như 1 con ngốc, có những cái em thấy rất tự hào khi mình đạt dc, nhưng e ko dám nói với ba mẹ, vì em biết là ba sẽ lại nói với bà, và bà, với 1 niềm tự hào vô hạn với cháu mình, sẽ lại tiếp tục đi khoe khắp xóm rằng cháu bà là 1, là giỏi vô cùng, dù có khi e còn chưa kịp thi. C2on mẹ em sẽ chỉ lẳng lặng buông 1 câu Cái đó thì quan trọng gì. Với mẹ, quan trọng nhất chỉ có giải quốc gia quốc tế, thủ khoa, học bổng, còn những cuộc thi khác, chẳng là gì cả.
Em chán là con ngoan trò giỏi lắm rồi. Từ khi lên đại học e bắt đầu tách hoàn toàn khỏi gia đình, dc tự do đi lại hơn, ít bị kiểm soát hơn. Dù vẫn ở trong nhà, nhưng chẳng ai biết em đi học ntn, e tham gia hoạt động xã hội gì ở ngoài, e đi làm thêm ra sao, e chơi với bạn, bắt đầu yêu...., chẳng ai biết. Ba mẹ em chỉ cần biết là cuối năm e có dc học bổng hay ko? Em làm ko nổi nữa rồi, em bắt đầu ko thiết tha việc học, e ko hứng thú với những cuốn sách tài chính dày cộp, những bảng cân đối kế toán...e thik đi ra ngoài, tham gia clb, làm thêm và gặp gỡ nhiều người, e ko còn muốn suốt ngày phải cặm cụi trên bàn học như thời phổ thông nữa.
Nhưng em cũng ko muốn làm ba mẹ và mọi người buồn, vì em biết, tới bây giờ, em vẫn là niềm hi vọng của tất cả, và mỗi lần gặp em, bà vẫn thủ thỉ Bà chỉ có cháu, bà sống chỉ vì cháu mà thôi. Thế nên dù ko thiết tha gì với ngành đang học, e vẫn cố gắng học đủ để xếp loại khá, giỏi, để đạt dc học bổng như mẹ vẫn mong muốn. Mọi người có thể cho là đó bình thường thôi, nhưng với em, dc học bổng của khoa đã là 1 nỗ lực phi thường. Nhưng rồi sao chứ? Mẹ em vẫn chỉ bảo Bình thường thôi, người ta còn dc học bổng duy nhất của trường kia kìa, con bác B, bác C còn dc học bổng du học nữa kìa. Dù là e đã ngồi lại tâm sự với mẹ, sức học của con chỉ đạt dc tới đó, con đã cố gắng lắm rồi mẹ ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình xin lỗi bạn.Một khía cạnh không xem thường bạn mà do...
Là cái sự nghiệp trọn đời, giỏi được thì tốt, không thì chỉ cần biết là đủ, tùy mục tiêu mà nhắm đến việc học sâu đến đâu, rộng...
Tôi nghĩ phải chăng bạn không còn là sinh viên? Một ai đấy đang đưa ra phần tranh luận này.Theo tinh thần bài 1 thì "học giỏi thì được...
Bác hungvd nói đúng, e xin lỗi, nhưng e thấy nói thì rất...
Mình hiểu ý bạn, đó chưa là gì trên đường đời cả. Nhưng quan điểm của...
Chị đã đọc nhiều post của em ở topic của bạn Diệp, bạn thaydoine, nên cũng có thể nói là ta đã quen nhau chút ít nhỉ?...